Cố băng qua đường ray, một phụ nữ thiệt mạng

(ANTĐ) - Trong khi đi đổ rác, chị Hằng cố băng qua đường ray, không may bị tàu hỏa đâm phải.

Sự vụ xảy ra lúc sáng sớm nay (21/6) tại km12 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tại hiện trường, thi thể của một phụ nữ bị biến dạng hoàn toàn do bị tàu hỏa đâm trực diện, văng ra ven đường; đoàn tàu Thống Nhất SE7 dừng lại cách đó không xa.

 Thi thể người phụ nữ xấu số văng ra sau cú đâm trực diện của đầu tầu, nằm bên vệ đường quốc lộ

 Thi thể người phụ nữ xấu số văng ra sau cú đâm trực diện của đầu tầu,
nằm bên vệ đường quốc lộ


Nạn nhân sau đó được làm rõ tên là Hằng (38 tuổi, quê Nam Định). Chị Hằng đang làm việc cho Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trường Hinh. Vào mỗi buổi sáng sớm, mọi người thường thấy nạn nhân quét dọn và đổ rác trước cửa công ty, sát với đường ray.

Vào buổi sáng định mệnh, chị Hằng đi đổ rác như thường lệ. Tuy nhiên khi đoàn tàu Thống Nhất SE7 đang lao tới theo hướng Giáp Bát-Văn Điển, chị vẫn cố băng qua đường ray. Dù lái tàu đã cố hãm phanh khẩn cấp, nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu tàu đã đâm trực diện vào nạn nhân và kéo lê đi hơn 20m.

Vụ việc xảy ra đã khiến đoàn tàu phải dừng lại một thời gian để xử lý, tuyến đường bộ 1A cũ nằm sát cạnh đường sắt cũng bị ách tắc cục bộ. Ít phút sau đó, lực lượng CSGT đã có mặt, tiến hành phân luồng giao thông, giữ hiện trường.

Nguyên nhân cụ thể sự vụ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.