CLB sĩ quan hưu trí Bộ Công an 20 năm cống hiến và phát triển

ANTĐ - Trải qua 20 năm phát triển (19/2/1993 – 19/2/2013), CLB sỹ quan hưu trí Bộ công an đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng CAND, giúp các cán bộ sỹ quan hưu trí sống vui, sống khỏe, có ích, tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với 41 tổ hội viên, Ban chủ nhiệm CLB đã đặt trách nhiệm cho các cán bộ hưu trí phối hợp với lực lượng Công an phường, vận động thành lập hàng chục ban liên lạc Công an hưu trí ở phường, xã, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tọa đàm với thế hệ trẻ...

Bằng tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, các hội viên trong CLB đã có đóng góp tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; nhiều hoạt động thể thao, văn hóa văn nghê, từ thiện nhân đạo cũng ngày càng phát triển.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho CLB sĩ quan hưu trí - Bộ Công an

Nhân dịp này, CLB sỹ quan hưu trí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Đảng ủy CATW trao tặng bức trướng với 8 chữ: “Trung thành – Tâm huyết – Đoàn kết – Gương mẫu”, để biểu dương những đóng góp trong hoạt động của CLB.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TƯ đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ công an đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà CLB sĩ quan hưu trí Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua.  Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn trong thời gian tiếp theo, toàn thể các hội viên CLB tiếp tục giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân; phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.