Chuyển “phố ông đồ” vào khu vực hồ Văn

ANTĐ - Từ nhiều năm nay, tại khu vực vỉa hè bên ngoài tường rào khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mỗi dịp Tết đến xuân về đều có nhiều người đến viết thư pháp, cho chữ, “phố ông đồ” hình thành từ đó. 

Tuy nhiên, việc căng bạt dựng lều, cho chữ ở đây tự phát, không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng nên thường gây ra tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan cho khu di tích Văn Miếu, bên cạnh đó cũng gây hiện tượng tắc đường nghiêm trọng tại các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Quốc Tử Giám… Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, bắt đầu từ năm nay- 2014, toàn bộ “phố ông đồ” sẽ được chuyển vào phía bên trong hồ Văn. Mọi hoạt động cho chữ trên vỉa hè phố Quốc Tử Giám sẽ chấm dứt.