Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

ANTĐ - Ngày 21-12, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) và Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Học viện Quốc phòng

Tặng lẵng hoa tươi thắm đến Thượng tướng Võ Viết Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học viên Học viện Quốc phòng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, Học viện Quốc phòng luôn là địa chỉ uy tín đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị khắp cả nước. Chủ tịch UBND TP gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện, những năm qua đã quan tâm, đào tạo, nâng cao chất lượng nhiều cán bộ chủ chốt cho Thủ đô.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn thời gian tới, Học viện Quốc phòng tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, bồi dưỡng, để nhiều cán bộ TP được học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Học viện Quốc phòng tranh Khuê Văn Các 

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, Thượng tướng Võ Viết Trung xúc động gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội trong suốt thời gian qua. Thượng tướng Võ Viết Trung cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo TP và cá nhân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

“Đồng chí Nguyễn Đức Chung đã có nhiều đóng góp cho thành phố và được sự tín nhiệm cao của nhân dân. Tôi tin tưởng đồng chí Nguyễn Đức Chung sẽ làm tốt trọng trách của mình”, Thượng tướng Võ Viết Trung nói.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm và chúc mừng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây). Tại đây Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đi thăm, kiểm tra nơi sinh hoạt rèn luyện của các cán bộ, chiến sỹ.

 

Lãnh đạo Sư đoàn 301 và Trung đoàn 692 đón tiếp Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Đình Lưu, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 phấn khởi báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, những năm qua thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP, Bộ Tư Lệnh thủ đô, Sư đoàn đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện. Riêng với Trung đoàn 692, là nơi được Bộ Tư lệnh Thủ đô giao trọng trách huấn luyện chiến sỹ mới, Trung đoàn đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm liền được Bộ Quốc phòng công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi. Ngoài việc luôn sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống. Sư đoàn 301, Trung đoàn 692 luôn tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn như: hơn 500 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia khắc phục hậu quả sau giông, lốc tháng 6-2015 tại các quận huyện; 300 lượt cán bộ chiến sỹ, bác sỹ quân y và nhiều lượt phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn tại toà nhà CT4A, khu đô thị Xala, tháng 9-2015...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 301 và Trung đoàn 692

Sau khi lắng nghe phương hướng, nhiệm vụ của Sư đoàn trong năm thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương những nỗ lực và những thành tích Sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 301, Trung đoàn 692.

Với đặc thù cơ sở vật chất hiện nay còn hạn chế nhưng với bề dày truyền thống, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tin tưởng Sư đoàn 301, trung đoàn 692 sẽ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện cũng như phục vụ tốt công tác tuyển quân 2016 theo kế hoạch của TP. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý, Sư đoàn 301 cần chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo quản vũ khí tốt phục vụ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên CBCS hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

“Các đồng chí cần tiếp tục phát huy, xây dựng tốt hơn nữa quan hệ với nhân dân để người dân hiểu và ủng hộ nhiệm vụ của đơn vị cũng như giữ mãi hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ thiêng liêng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.