Chỉ huy của IS bị bắt giữ tại Liban sau khi vượt biên từ Syria

ANTD.VN -Ngày 24/4, cảnh sát Liban cho biết đã bắt giữ một công dân Syria từng là một chỉ huy chiến đấu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh Homs, miền trung Syria.

IS huấn luyện các phần tử khủng bố tại Syria

Theo thông báo của Các lực lượng An ninh Nội địa Liban, người đàn ông này bị bắt giữ hồi đầu tháng 4 tại thị trấn miền bắc Zgharta sau khi vượt biên trái phép từ Syria vào Liban. Nhà chức trách nhận dạng người này là một công dân Syria sinh năm 1982, nhưng không tiết lộ danh tính của đối tượng. 

Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng này tự nhận nằm trong lực lượng nòng cốt quân sự của IS, đã tham gia vào nhiều trận đánh tại Syria, trong đó có trận đánh chiếm thành cổ Palmyra, nơi mà các phần tử IS đã kiểm soát trong nhiều tháng và phá hủy một vài khu vực khảo cổ vô giá tại đây. 

Tên này cho biết, đã đến Liban vào đầu tháng 4 sau khi nhóm của hắn ở Syria bị đánh bại và đang chờ đợi các mệnh lệnh tiếp theo từ IS.