Chanathip: "Trận thua Việt Nam là động lực cho chúng tôi"

ANTD.VN - Tiền vệ được mệnh danh Messi Thái - Chanathip cho rằng bóng đá có thắng, có thua và trận thua ĐT Việt Nam tại King's Cup vừa qua là bài học, động lực cho ĐT Thái Lan ở lần đối đầu kế tiếp.

Trả lời truyền thông sau khi từ Nhật Bản trở về hội quân ĐTQG Thái Lan chuẩn bị cho trận tiếp ĐT Việt Nam ngày 5-9 tới, tiền vệ Chanathip bày tỏ vui mừng và tự hào khi một lần nữa được khoác áo ĐTQG.

Tại King's Cup vừa qua, Chanathip không thể về nước thi đấu. Ở giải đó, chủ nhà Thái Lan gây thất vọng khi xếp thứ 4/4, đặc biệt là trận thua 0-1 trước ĐT Việt Nam.

Chanathip cho biết trận thua Việt Nam tại King's Cup là động lực cho ĐT Thái Lan

"Bóng đá có thắng có thua. Trận thua Việt Nam là bài học, động lực để chúng tôi quyết tâm vượt qua họ ở những trận đấu sau. Điểm mạnh của tuyển Việt Nam là tinh thần đồng đội và luôn muốn vượt qua Thái Lan", Chanathip nói và cho biết cuộc tái ngộ tới, được chơi trên sân nhà nên ĐT Thái Lan quyết thắng để làm hài lòng người hâm mộ.

Tiền vệ đang chơi cho CLB Sapporo tại giải J-League 1 (Nhật Bản) cũng đánh giá cao HLV trưởng hiện tại của ĐT Thái Lan - ông Nishino, khi cho đây là một người làm việc kỷ luật và đặc biệt theo đuổi trường phái chơi bóng hiện đại, khi đòi hỏi cầu thủ phải tư duy và xử lý thật nhanh, đề cao lối chơi tập thể.

Chanathip là 1 trong 4 cầu thủ Thái Lan đang chơi bóng nước ngoài được triệu tập về nước lần này, chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại World Cup. Cả 4 cầu thủ đã hội quân ngày 2-9 và có 3 ngày tập cùng các đồng đội, trước khi ra sân so tài cùng ĐT Việt Nam vào 19h ngày 5-9.

Dù đánh giá Chanathip cùng 2 cầu thủ khác đang chơi bóng tại Nhật sẽ là trụ cột của ĐT Thái Lan, song HLV Nishino cũng cho biết sẽ phải "nắn chỉnh" để họ hòa nhập với lối chơi toàn đội mà ông đã xây dựng sau một tuần luyện tập vừa qua.

Báo chí Thái Lan những ngày qua liên tục có những bài viết để "lên dây cót tinh thần" cho Chanathip cùng các đồng đội trước "đại chiến" với ĐT Việt Nam.

Tờ Siamsports dẫn thống kê lịch sử đối đầu 24 năm qua, ĐT Thái Lan vượt trội so với Việt Nam về thành tích đối đầu khi thắng 15 trận, hòa 4 và thua 3 trong tổng cộng 22 lần gặp nhau.

Thế nhưng có một thống kê khác mà báo Thái không dẫn chứng, đó là dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển bóng đá nước này toàn thua trước Việt Nam. Chưa kể tính riêng 6 tháng gần nhất, 5 đại diện của bóng đá Thái Lan từ cấp CLB đến U19, U23, ĐTQG nam đến ĐTQG nữ đều thất bại khi gặp Việt Nam.