Can ngăn đánh nhau, người đàn ông bị đâm tử vong

ANTD.VN -Can bạn đánh nhau, anh Ph. bị chính bạn của mình đâm hai nhát gục tại chỗ. Gây án xong, Giang về nhà dặt sạch chiếc áo dính máu rồi ra cánh đồng gần đó lẩn trốn.

Ngày 5-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giang (22 tuổi) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Ngô Sỹ Ph. (26 tuổi), trú cùng xã với Giang.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 25-11, Giang đi ăn ngô nướng ở quán trong xã. Khi đến đây, Giang gặp nhóm của Trương Phúc Hậu (19 tuổi) trú cùng xã với mình. Thấy Giang, Hậu đến ôm vai bá cổ thì bị gạt ra và dọa đâm mù mắt.

Can ngăn đánh nhau, người đàn ông bị đâm tử vong ảnh 1

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công an

Hai bên xảy ra cãi vã, anh Ph. đến can ngăn nhưng Giang không nghe lời. Bực mình, anh Ph. đánh Giang và nói nếu cứ đòi đâm Hậu thì đâm vào anh ấy còn hơn. Bị đánh đau, Giang bất ngờ quay lại dùng dao đâm thấu ngực anh Ph. Chưa hết, khi mọi người cố kéo Giang thì gã tiếp tục dùng dao đâm vào lưng anh Ph.

Thấy nạn nhân gục tại chỗ, Giang bỏ đi. Anh Ph. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh này đã tử vong sau đó. Về phía Giang, sau khi về nhà, thanh niên này giặt sạch chiếc áo dính máu rồi ra cánh đồng gần nhà lẩn trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ con dao mà Giang dùng để gây án.

Sau đó không lâu, Nguyễn Văn Giang bị bắt khi đang trốn ở cánh đồng. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, trước đó 1 năm, Giang từng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nên tính tình không được bình thường.

Hoàn cảnh của Giang và nạn nhân Ph. đều rất khó khăn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ về sự việc để sớm đưa đối tương ra xét xử trước pháp luật.