"Cảm ơn Công an Thủ đô"

ANTĐ - Chiều 18-8, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, đoàn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) dẫn đầu, đã đến chúc mừng Công an Hà Nội.

Tiếp đoàn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng của CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc dẫn đầu chúc mừng CATP nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND

Thay mặt đoàn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, chúc Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô và gia đình dồi dào sức khỏe, đảm bảo công tác tốt.

 Mục sư Nguyễn Hữu Mạc thay mặt các chức sắc và bà con tín hữu thuộc Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) bày tỏ chân thành cảm ơn sâu sắc lực lượng CATP Hà Nội trong thời gian qua luôn đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn Thủ đô và các hoạt động tôn giáo nói chung, hoạt động của Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nói riêng. Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc mừng những thành tựu của CATP, đã đem lại niềm vui, sự phấn khởi cho mọi người dân Thủ đô, trong đó có bà con tín hữu của Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và các vị chức sắc của Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã dành thời gian đến chia vui, chúc mừng Công an Hà Nội. Giám đốc CATP cũng bày tỏ cảm ơn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội trong những năm qua đã phối hợp giúp đỡ CATP đảm bảo sinh hoạt tôn giáo cho bà con tín hữu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn trong thời gian tới, CATP và Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Hội thánh Tin lành Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong việc trao đổi thông tin và các lĩnh vực khác, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của tôn giáo nói chung, hoạt động của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội nói riêng.

Hai bên đã trao đổi tình hình ANTT trên địa bàn thành phố và hoạt động của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Mục sư nhiệm chức Bùi Quốc Phong, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà Nội đã thông tin một số hoạt động của Hội thánh Tin lành Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu với đoàn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) về Bảo tàng Công an Hà Nội được khánh thành vào chiều 18-8, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Sau khi nghe Giám đốc CATP giới thiệu về Bảo tàng Công an Hà Nội, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và các thành viên trong đoàn rất phấn khởi, muốn tham quan bảo tàng trưng bày các hiện vật có giá trị ý nghĩa lịch sử của Công an Hà Nội.

Một lần nữa, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc bày tỏ cảm ơn Công an Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động tôn giáo nói chung, hoạt động của Hội thánh Tin lành nói riêng, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bà con tín hữu. Trong những năm gần đây, sinh hoạt tôn giáo được ổn định và bà con tín hữu của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) rất tin tưởng ở lực lượng Công an Thủ đô.