Bộ GD-ĐT giải trình Chính phủ về việc tăng giá sách giáo khoa

(ANTĐ) - Hôm nay, ngày 16-5, Bộ GD-ĐT sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tăng giá sách giáo khoa tại cuộc họp thường trực Chính phủ.

Ngày 16-5:

Bộ GD-ĐT giải trình Chính phủ về việc tăng giá sách giáo khoa

(ANTĐ) - Hôm nay, ngày 16-5, Bộ GD-ĐT sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tăng giá sách giáo khoa tại cuộc họp thường trực Chính phủ.

Trước đó, ngày 14-5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính giải trình rõ lý do vì sao phải tăng giá sách giáo khoa. Trong trường hợp phải bù lỗ để không tăng giá, Phó Thủ tướng yêu cầu liên Bộ phải đưa ra chi tiết thực hiện cụ thể. Hiện Bộ GD-ĐT đang xây dựng hai phương án, thứ nhất là tăng giá sách giáo khoa không quá 10% do biến động về giá cả nguyên phụ liệu trong việc in ấn, xuất bản sách giáo khoa. Trong trường hợp muốn giữ mức giá cũ, Bộ GD-ĐT đề xuất Chính phủ bù lỗ cho việc xuất bản sách giáo khoa với mức kinh phí là 55 tỷ đồng.

Bảo Anh