Bị “treo” viện trợ vì máy bay Trung Quốc

ANTĐ - New Zealand vừa quyết định tạm ngừng chương trình viện trợ trị giá hàng triệu USD tại Tonga vì lo ngại an toàn khi quốc đảo Thái Bình Dương này có kế hoạch sử dụng máy bay do Trung Quốc sản xuất để chuyên chở khách du lịch. 

Theo người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully, chương trình phát triển du lịch trị giá 8,2 triệu USD đã bị tạm ngừng do có những lo ngại về chứng nhận an toàn của máy bay MA60 sau các sự cố trong thời gian gần đây. Tháng trước, Myanmar đã ra lệnh ngừng bay đối với những chiếc MA60 sau khi xảy ra 2 sự cố máy bay trượt khỏi đường băng. Trong khi đó, Indonesia cũng yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng đối với loại máy bay này sau một vụ tai nạn ở phía đông nước này. 

Theo thông tin trên trang web Matangi Tonga, Chính phủ Tonga cam kết sẽ chỉ sử dụng máy bay này nếu nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hàng không quốc tế.