Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND TP

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 30-12, Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố

Theo quyết định số 625-QĐ/TU, ngày 30-12-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố gồm 27 đồng chí, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm có 4 Phó Trưởng ban là các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Ngoài các chức danh chủ chốt nêu trên, đáng chú ý, trong số các ủy viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được phân công là Ủy viên Thường trực.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10-9-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026”.