Hà Nội 2020: Quy mô nền kinh tế trên 44 tỷ USD, thu ngân sách vượt 2019

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, dù là năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 song GRDP năm 2020 của thành phố vẫn đạt 3,98%, thu ngân sách trên vẫn tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tham luận tại hội nghị Chính phủ với các địa phương

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tham luận tại hội nghị Chính phủ với các địa phương

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 28-12, tham dự ở điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn…

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo “khó khăn gấp đôi thì chúng ta cố gắng gấp ba” và cho rằng thực tế đã chứng minh đây là năm thành công nhất của nước ta về ý chí vươn lên và tinh thần vượt khó. Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép, khống chế dịch Covid-19 và đạt mức tăng trưởng dương 2,91% - nhóm cao nhất thế giới.

Với riêng thành phố Hà Nội, thành phố cũng đã đạt được mục tiêu tổng quát, mục tiêu kép với những kết quả quan trọng, toàn diện, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Điển hình là đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng TP Hà Nội với 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng, 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố thành công, được đánh giá là thực chất, trọn vẹn và tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Trong phòng chống dịch, Hà Nội là địa bàn trọng điểm, số lượng người tiếp nhận, sàng lọc và cách ly lớn, nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng thành phố đã kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh trong cả 3 đợt. Đến nay đã trải qua 133 ngày không có lây nhiễm trên địa bàn.

Về phát triển kinh tế xã hội, GRDP năm 2020 của Hà Nội ước đạt là 3,98%, đặc biệt trong quý IV đã phục hồi mạnh mẽ và đạt tăng trưởng tới 5,77%. Quy mô nền kinh tế đạt ở mức trên 44 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức 2,77%; thu ngân sách ước đạt 280.500 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 3,9% so với năm 2019. Nếu tính cả số thu ngân sách Trung ương trên địa bàn do Cục Thuế TP quản lý thì con số đạt 340.100 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, giải ngân đầu tư công của Hà Nội đạt mức trên 93% với quy mô 45.000 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố dành tỷ lệ cho đầu tư phát triển tới 49%, chi thường xuyên chỉ còn 51%, tiết kiệm được 3.000 tỷ đồng chi thường xuyên.

Bước vào năm 2021, Hà Nội chọn chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và xây dựng 23 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã trình bày 5 đề xuất, kiến nghị gửi đến hội nghị. Đây cũng là những nội dung Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn bị tới đây báo cáo Bộ Chính trị.

Theo đó, Hà Nội kiến nghị Bộ Chính trị sớm xem xét 3 nội dung mà Hà Nội đã trình xung quanh định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Hà Nội dự kiến tháng 12/2021; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Thủ đô dự kiến tháng 12/2021; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Trung ương và Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 10 năm qua để chuẩn bị cho 10 năm tiếp theo.

Cùng đó, thành phố đề xuất và đưa vào Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc xác định dự kiến, cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử.

TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội về một số bất cập trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn; hỗ trợ trong việc bố trí vốn, lập và thẩm định dự toán, lựa chọn tư vấn và phương pháp triển khai quy hoạch Hà Nội thời kỳ 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn 2045; sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 97 của Quốc hội thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Hà Nội…