Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải "đốt đuốc" đi tìm người có tài, có tâm, có tầm

ANTD.VN - Sáng nay, 14-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với quận Ba Đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với quận Ba Đình

Đánh giá cao những kết quả mà quận Ba Đình đã đạt được thời gian qua trên các mặt công tác, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng biểu dương quận đã thẳng thắn nhìn vào sự thật, chỉ ra được các tồn tại, hạn chế, yếu kém để tập trung tìm giải pháp khắc phục.

Chẳng hạn, sau vụ việc phức tạp về vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực, quận đã quyết liệt xử lý và nhờ đó không phát sinh các vi phạm mới, số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đã giảm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Ba Đình trước hết tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế và tổ chức tốt các công tác tiếp dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời.

“Về cải cách hành chính, chúng ta đã làm tốt nhưng còn rất nhiều thủ tục hành chính cần tiếp tục rà soát, giảm đi, phân cấp mạnh hơn. Phải cải cách hành chính mạnh hơn với tinh thần cung cấp dịch vụ hoàn hảo, dịch vụ thân thiện đến nhân dân, tạo ra sự minh bạch, chống tham nhũng cửa quyền” – Bí thư Thành ủy nói.

“Về phát triển kinh tế, Ba Đình cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang du lịch, thương mại. Ngoài mục tiêu đưa du lịch chiếm tỷ trọng 70% cơ cấu kinh tế của quận, cần chú trọng quản lý chất lượng dịch vụ. Đầu tiên là phải xử lý nghiêm hành vi chặt chém, lừa đảo, chèo kéo khách du lịch. Cùng đó phải đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, quản lý tốt lòng đường vỉa hè, xử lý nghiêm sai phạm” – Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác, cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà quận Ba Đình nói riêng, thành phố nói chung cần thực hiện trong năm 2017 này là công tác cán bộ. Theo Bí thư Thành ủy, năm nay là năm thứ hai của nhiệm kỳ, là năm mà theo kế hoạch phải tập trung làm công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cho giai đoạn sau.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tinh thần là phải đốt đuốc tìm người tài, người có tâm, có tầm vì mọi nhiệm vụ đề ra có thực hiện thắng lợi hay không, thành bại đều quyết định bởi công tác cán bộ”.