Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân năm 2017

ANTD.VN - Sáng nay (14-2), trong không khí trang trọng, đầm ấm, phấn khởi và tự hào, các điểm giao quân trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn các thanh niên ưu tú Thủ đô trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 lên đường nhập ngũ.

Quận Ba Đình: Sáng 14-2, quận Ba Đình đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017 trong không khí trang trọng, đầm ấm.Tới dự và tiễn các tân binh quận Ba Đình lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2017 có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, CATP Hà Nội, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể cùng nhân dân ở địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải động viên thanh niên quận Ba Đình lên đường nhập ngũ

Đợt tuyển quân năm nay, quận Ba Đình có 69 thanh niên ưu tú được tuyển chọn lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có 9 thanh niên đi làm nghĩa vụ Công an nhân dân. Các thanh niên đều trong độ tuổi từ 18 đến 25, gần 70% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đặc biệt có tới 32 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm tới 53,3%.

Phát biểu tại buổi bàn giao quân, đại diện lãnh đạo địa phương, ông Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân đội, công an, xứng đáng với truyền thống anh hùng của địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân, người thân. Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng cho biết chính quyền địa phương sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương, quan tâm tới thân nhân của những chiến sĩ để các chiến sĩ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Đánh trống tòng quân và trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, tiễn các thanh niên ưu tú quận Ba Đình lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng các thanh niên đã hăng hái đi làm nghĩa vụ với đất nước, nhất là những thanh niên xung phong viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các tân binh của thành phố Hà Nội nói chung và của quận Ba Đình nói riêng cần phấn đấu thực hiện tốt điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an, các quy định của đơn vị; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, nêu cao tinh thần đồng chí, đồng đội, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện Đan Phượng: Trong không khí phấn khởi, tự hào, sáng 14-2, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tới động viên 133 người con ưu tú quê hương Đan Phượng (Hà Nội) lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ Quốc. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng các tân binh

Trong đợt giao quân này, huyện Đan Phượng có 120 thanh niên ưu tú, lên đường nhập ngũ quân đội; 13 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thanh niên ưu tú của huyện Đan Phượng được tuyển chọn vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, bàn giao cho các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn công binh 299 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn I; Trường Trung cấp xe tăng thuộc Binh chủng Tăng – Thiết giáp; Trung tâm huấn luyện Công an thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm của huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng luật, chất lượng ngày càng cao, nhất là về trình độ học vấn; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn; ngày giao, nhận thực sự trở thành ngày hội tòng quân của thanh niên huyện nhà. 

Là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Xuân Bách (19 tuổi, trú tại Thị trấn Phùng) cho biết, năm ngoái dù đã trúng tuyển trường Cao đẳng Y dược Hà Nội nhưng năm nay Bách vẫn tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. "Nhận tin trúng tuyển tôi rất mừng. Trong môi trường mới, tôi sẽ được rèn luyện thêm kỷ luật, các đạo đức của người chiến sỹ Công an nhân dân. Tôi sẽ phấn đấu để được khoác lên mình bộ quân phục thiêng liêng, phục vụ nhân dân", tân binh Nguyễn Xuân Bách chia sẻ.

Cũng tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, tân binh Ngô Tiến Dũng (19 tuổi, trú ở Đài Khê, Đan Phượng) chia sẻ ngắn gọn: "Đây là trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc".

Chia tay người thân lên đường về đơn vị

Tại lễ giao quân, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trò chuyện, tặng hoa, động viên chia tay các tân binh trước khi lên xe về đơn vị; đồng thời mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm giúp đỡ thanh niên địa phương tiến bộ, trưởng thành. 

Chủ tịch UBND TP mong muốn với nhiệm vụ mới, các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường, luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Dù ở bất cứ môi trường, điều kiện hoàn cảnh và cương vị công tác nào cũng phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Huyện Đông Anh: Cũng trong sáng 14-2, huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh.

Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân năm 2017 ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo động viên các tân binh huyện Đông Anh

Qua công tác tuyển chọn, đúng quy định, quy trình, huyện Đông Anh đã tuyển chọn được 213 công dân đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ năm 2017. Trong số các tân binh có nhiều bạn trẻ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã tình nguyện “gác bút nghiên” tham gia quân ngũ.

Đồng chí Phạm Văn Châm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã động viên, căn dặn và tặng quà các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ: "Cùng 30 quận huyện của thành phố, huyện Đông Anh vui mừng và tự hào thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương yêu dấu. Tôi đánh giá cao tinh thần của 213 thanh niên huyện Đông Anh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Mong rằng, các tân binh giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới".

Kết thúc lễ giao nhận, 213 tân binh của huyện Đông Anh đã lên xe về đơn vị nhận nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ tại ngày hội tòng quân, không khí háo hức, tự hào bao trùm lên những khuôn mặt phấn khởi xen lẫn nhiều cảm xúc của những chàng trai lần đầu xa người thân và được khoác lên mình bộ áo lính lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quận Đống Đa: Sáng 14-2, trong khuôn viên di tích Gò Đống Đa lịch sử, dưới chân tượng đài người Anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ, quận Đống Đa đã tưng bừng tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2017.

Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân năm 2017 ảnh 5

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh nhập ngũ

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Lê Tiến Nhật- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa; Nguyễn Song Hào- Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quận; cùng đại diện các đơn vị Quân đội, Công an tham gia giao nhận quân.

Đợt giao nhận quân năm nay trên địa bàn quận Đống Đa có 98 tân binh. Tất cả các tân binh này là những công dân ưu tú của quận, đạt yêu cầu cao về những tiêu chuẩn khắt khe tuyển chọn nhập ngũ. Trong số 98 tân binh nhập ngũ lần này có 87 tân binh được được giao cho các đơn vị quân đội, 11 tân binh nhập ngũ nghĩa vụ tại các đơn vị trong lực lượng Công an. Nhiều tân binh có trình độ cao đẳng, đại học.

Sau khi đại diện BCH quân sự quận Đống Đa công bố quyết định gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa và Chủ tịch HĐND quận Đống Đa đã thắp lửa truyền thống, đánh trống ra quân. Ngọn lửa truyền thống được thắp sáng còn thể hiện niềm tin của lãnh đạo, nhân dân quận Đống Đa đối với các tân binh, mong muốn những người con ưu tú của quê hương xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa Anh hùng. Hồi trống mở hội giao quân của Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận càng khẳng định khí thế hào hùng, tinh thần tiến công, thúc giục các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Song Hào-Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Đống Đa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh giữ nước, chống giặc ngoại xâm hào hùng qua các thời kỳ của dân tộc, đồng chí Nguyễn Song Hào tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ huy, rèn luyện của các đơn vị Quân đội, Công an, các tân binh sẽ trưởng thành, đem hết tài năng, sức mình cống hiến, phục vụ Tổ quốc, đất nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. 

Để động viên các thanh niên yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ, Chủ tịch UBND Đống Đa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thường xuyên thăm hỏi các đơn vị, gia đình và các tân binh; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình có thanh niên nhập ngũ bằng việc làm cụ thể, thiết thực trong điều kiện cho phép của địa phương để các tân binh yên tâm công tác trong thời gian làm nhiệm vụ trong quân đội và tạo việc làm sau khi các tân binh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Đồng chí Đào Trọng Đạt-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa thay mặt cho lớp quân nhân cha ông của quận Đống Đa đã ân cần dặn dò các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Với niềm tin tất thắng, người lính già năm xưa tin tưởng các thế hệ tân binh sẽ phát huy truyền thống Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam với khẩu hiệu: “Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan chức năng của quận Đống Đa, BCH quân sự quận Đống Đa... đã tặng hoa chúc mừng, dặn dò, gửi gắm niềm tin tới các tân binh trước giờ lên đường tòng quân. 

Đại diện cho 98 tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Ngọc Tâm xin hứa noi gương các thế hệ anh bộ đội Cụ Hồ, luôn không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.