Bế mạc "Đại hội võ thuật cổ truyền trẻ", hàng trăm bộ huy chương được trao

ANTD.VN - Chiều 11-8, sau hơn 3 ngày thi đấu (từ ngày 9 đến ngày 11-8), Giải Võ thuật Cúp các CLB Tài năng trẻ Việt Nam - Hà Nội mở rộng năm 2019, được tổ chức tại Nhà thi đấu Khu Liên hợp Thể thao Thanh Hà (Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội) đã chính thức bế mạc, với hàng trăm bộ huy chương được trao cho các vận động viên, đoàn đội… tham dự giải đấu.

Dự lễ bế mạc có Võ sư cao cấp Đào Trọng Cường - Phó ban Nghiên cứu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; Đại võ sư quốc gia Bùi Phi Lân – Chủ tịch Thường trực Hội đồng cố vấn Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam và Trung tâm Đào tạo võ thuật Tài Năng Trẻ Việt Nam, cùng nhiều võ sư; các thành viên ban tổ chức (BTC), các nhà tài trợ giải đấu và hơn 1.500 vận động viên của 55 đoàn tham dự giải.

Lễ bế mạc Giải Võ thuật Cúp các CLB Tài năng trẻ Việt Nam - Hà Nội mở rộng năm 2019

Chia sẻ tại buổi lễ, Võ sư Đặng Tam Thuận – Trưởng BTC cho biết, “Với đội ngũ trọng tài làm việc công tâm và nhiệt tình, chúng tôi đã điều hành hơn 800 trận đấu, trong đó có hơn 200 trận thi đấu đối kháng, hơn 800 trận thi đấu quyền của hơn 1.500 vận động viên, với hàng trăm bộ huy chương đã được trao tặng. Có thể nói, đây là một trong những kết quả tốt mà chúng tôi ghi nhận được ở giải đấu lần này".

Võ sư Đặng Tam Thuận - Trưởng BTC và vận động viên tham gia giải đấu

Trong số hơn 800 trận đấu diễn ra tại giải, các trận đối kháng nổi bật với tính thực chiến thường, tính sát thương cao thường được nhiều người xem hơn cả. Nói về các trận đấu này, Võ sư Nguyễn Tân Văn – Tổng Trọng tài giải đấu thông tin: “Qua 3 ngày thi đấu, hơn 200 trận thi đấu đối kháng đã hoàn thành. Trong số những trận này lựa chọn ra 30 trận chung kết, mỗi một lứa tuổi (lứa tuổi thiếu niên, lứa tuổi trẻ, lứa tuổi vô địch) có 10 trận“.

Trận chung kết nội dung thi đấu đối kháng nam

Do đây là giải đấu mở rộng cho tất cả các thành phần (võ đường, câu lạc bộ, võ phái… trên cả nước” nên trình độ chuyên môn đôi lúc không đồng đều, có vận động viên tập luyện chuyên sâu và có cả vận động viên tập luyện chưa bài bản, dẫn đến có những trận đối kháng xảy ra tình trạng chênh lệch lớn. Ở những trận này, để đảm bảo an toàn cho thí sinh theo điều lệ đã công bố từ đầu giải, nếu trình độ có sự chênh lệch quá lớn, tổ trọng tài sẽ lập tức dừng trận đấu. “Bởi vậy, cho đến bây giờ, tôi cói thể nói rằng, 200 trận đấu nội dung đối kháng đã cơ bản thành công”, Võ sư Văn chia sẻ.

Võ sư cao cấp Đào Trọng Cường trao tặng huy chương cho các vận động viên nữ nội dung thi đấu đối kháng

Đại võ sư quốc gia Bùi Phi Lân trao tặng huy chương cho các vận động viên nội dung thi đấu đối kháng

Qua giải đấu lần này, BTC đã đón nhận được nhiều vận động viên nhỏ tuổi có năng khiếu tốt, thêm vào đó các phụ huynh của các thí sinh này lại có sự quan tâm đến võ thuật. Từ dấu hiệu tích cực đó, BTC tin rằng các em sẽ là một trong những nhân tố quan trọng đế thúc đẩy sự phát triển  ngày một lớn mạnh của nền võ thuật truyền thống của nước nhà.

Vận động viên nhỏ tuổi thi đấu nội dung biểu diễn quyền

Bên cạnh những kết quả tích cực, giải đấu còn tồn tại một số hạn chế, Võ sư Thuận cho biết: “Đây là giải đấu mở rộng lần đầu tiên của của hệ thống Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam. Do vậy, có những việc mà BTC cũng không lường hết được. Ví dụ như số lượng vận động viên và các đơn vị đăng ký tham gia giải đấu vượt dự kiến; các đoàn thường xuyên đăng ký bổ sung thêm nội dung. Điều đó khiến chúng tôi có những lúc bị động, khó khăn cho việc vận hành giải đấu”.

Trao tặng huy chương cho các vận động viên thi đấu nội dung Thái Cực Quyền dưỡng sinh

Về định hướng sắp tới, BTC cho biết, sau giải đấu này đơn vị sẽ tổ chức được những giải đấu lớn hơn, tính chuyên nghiệp cao hơn. Đặc biệt sẽ có những giải đấu mở rộng để mời các đoàn võ thuật ở nước ngoài về Việt Nam thi đấu theo luật võ của nước nhà.

Đoàn CLB Kick Boxing - Muay với thành tích 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng

Tham dự giải đấu lần này, với thành tích cao trong nội dung biểu diễn binh khí tự chọn, vận động viên Trần Khắc Hải (16 tuổi) đến từ môn phái Thiếu Lâm Bình Định ở Bắc Ninh xúc động bày tỏ: “Trong giải đấu lần này, em tham gia nội dung binh khí dài và binh khí ngắn tự chọn, kết quả thi đấu của em được trọng tài đánh giá cao. Tham gia giải đấu, em có cơ hội được gặp gỡ nhiều bạn mới, nhiều môn phái khác nhau để giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng võ thuật của bản thân".

Vận động viên Trần Khắc Hải (16 tuổi, Bắc Ninh) - môn phái Thiếu Lâm Bình Định

“Qua giải đấu này, em nhận thấy có những thí sinh tập luyện tốt hơn em rất nhiều. Do đó, em cần phải cố gắng rèn luyện hơn nữa, để trình độ võ thuật ngày càng tiến bộ”, vận động viên Hải chia sẻ.

Nhà tài trợ trao tặng các phần quà cho các vận động viên nhỏ tuổi có thành tích tốt

Để khuyến khích, động viên các vận động viên tham dự giải đấu theo đuổi võ học cổ truyền, tại lễ bế mạc, ngoài những phần thưởng từ BTC còn có những phần quà đến từ nhà tài trợ dành cho các vận động viên có thành tích xuất sắc, vận động viên nhỏ tuổi có màn biểu diễn ấn tượng, vận động viên có hoàn cảnh khó khăn.