Bản tin bóng đá ngày 20-8-2019: Pogba sút hỏng penalty, MU bị Wolves cầm chân với tỷ số 1-1

ANTD.VN - Rạng sáng ngày 20-8-2019, trận đấu muộn nhất vòng 2 Premier League giữa Wolves và Manchester United đã kết thúc với tỷ số 1-1. Đáng nói, Pogba đã không thể thực hiện thành công quả đá trên chấm phạt đền 11m, khiến MU đánh rơi chiến thắng cùng ngôi vị đầu bảng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tại Premier League, “Quỷ đỏ” bất lực với việc giành chiến thắng trước Wolves, điều này đã khiến cho không ít CĐV tức giận. 

Pogba hóa tội đồ, MU chấp nhận chia điểm với Wolves

Rạng sáng ngày 20-8-2019,  MU đã có chuyến làm khách đầy khó khăn tới SVĐ Molineux của Wolves.

Ngay sau khi trọng tài John Moss thổi còi mở ra khoảng thời gian 90 phút, cả hai đội nhanh chóng nhập cuộc. MU đã đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên lại vấp phải một Wolves phòng thủ vô vùng kín kẽ.

Ngay đầu hiệp 1, đội bóng “Quỷ đỏ” của thành Manchester đã kiểm soát bóng đến 74% nhưng không thể tìm kiếm được bàn thắng vào cầu môn của Woles. Niềm vui chỉ thực sự đến vào phút thứ 27, từ tình huống phối hợp nhóm, Rashford kiến tạo cho Martial chạy chỗ thông minh rồi kết thúc bằng tung nóc lưới đối thủ, mở ra tỷ số cho MU.

Sang hiệp 2, “bầy sói” chơi tấn công nhiều hơn, nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số và họ đã có được kết quả mong muốn. Bắt nguồn từ tình huống dàn xếp phạt góc, Ruben Neves thực hiện một siêu phẩm đẳng cấp đưa bóng đi qua vạch vôi gỡ gòa 1-1 cho Wolves.

Pogba thực hiện không thành công quả phạt 11m, MU tuột mất chiến thắng

MU có cơ hội lớn để vượt lên khi Pogba kiếm về một quả penalty. Dẫu vậy, chính tiền vệ người Pháp này lại không thắng được thủ môn Patricio trên chấm 11m, điều này khiến Quỷ đỏ phải chia điểm với Wolves trên sân Molineux, đồng nghĩa với việc tuột mất ngôi vị đầu bảng.

CĐV tức giận với chiến thuật của HLV Solskjaer

Bị cầm chân trước Wolves là một điều khiến cho rất nhiều CĐV của đội bóng “Qủy đỏ” thất vọng. Wolves được đánh giá là một đội bóng dưới trướng của MU, kinh nghiệm chơi tại đấu trường Premier League còn non nớt, vậy nên tất cả đều cho rằng, việc giành 3 điểm trong trận đấu này là một điều không khó với MU.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Solskjaer đã quá chủ quan trước cách chơi bóng của Wolves. Trong thời điểm cuối trận đấu, khi MU đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, HLV của họ lại đem đến cho người hâm mộ không ít khó hiểu khi thay người vào phút 89. Sau trận đấu, HLV Solskjaer đã phải nhận nhiều chỉ trích của CĐV về những chiến thuật thiếu nhạy bén của mình.

HLV  Solskjaer thực hiện những sự thay đổi người khi trận đấu sắp kết thúc

CĐV Encik Fantasi đã chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình rằng: “Đáng ra Solskjaer cần điều chỉnh chiến thuật ngay sau khi MU bị gỡ hòa. Cách phòng ngự chặt chẽ của Wolves khiến bộ 3 tấn công MU vô hại. Solskjaer nên tăng cường thêm Greenwood hoặc Pereira, thay cho McTominay, song ông không làm như vậy”.

Lần thứ 3 liên tiếp tại Premier League, MU không giành chiến thắng trước Wolves

Trận hoà của MU trên sân Molineux lần này, là một điều không mới với đội bóng “Quỷ đỏ”, đây là lần thứ 3 liên tiếp tại Premier League MU phải chấp nhận bó tay với lối chơi khó chịu của đội bóng Wolves.

Trước đó, ở trận đấu sớm vòng 33 Premier League, MU đã có một trận đấu khiến báo chí nước Anh tốn nhiều giấy mực. Cụ thể, trong chuyến làm khách vào ngày 2-4-2018 của Wolves, MU đã mắc phải không ít lỗi tai hại, Chris Smalling đá phản lưới nhà, Fred mắc lỗi, Ashley Young nhận thẻ đỏ khiến MU thua ngược Wolves 1-2.

Liên tiếp 3 trận, MU không giành được chiến thắng trước Wolves 

Đáng nói, mùa giải Premier League 2018, MU cũng đã khiến những người hâm mộ đội bóng này không khỏi buồn lòng khi chấp nhận chia điểm với Wolves. Dù đoàn quân của Mourinho mở tỷ số trước nhưng thế trận đã không được giữ nguyên, thái độ chơi bóng của các cầu thủ quá chủ quan dẫn đến để tuột mất chiến thắng ngay trên sân nhà.