Ba ông "trùm" ma túy cùng lĩnh án tử hình

ANTĐ - Ngày 27-5, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn vào thành phố này.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Vũ Đức Long (SN 1966, trú phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), Võ Công Sỹ (SN 1970, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Phan Quang (SN 1970, trú phường Tân Thới Nhì, quận 12, TP.HCM) cùng mức án tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Nguyễn Thị Tính (SN 1990, trú phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị tòa tuyên phạt mức án 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Ngọc Tường Lynh (SN 1975, trú phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) lĩnh án 15 năm tù, Lê Nguyễn Nhật Linh (em trai Lynh, SN 1982) lĩnh án 12 năm tù cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Riêng Phạm Thị Hương (vợ Long, SN 1970) lĩnh án 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Vũ Đức Long và vợ là Phạm Thị Hương thuê nhà trọ sống tại TP.HCM. Khoảng tháng 3-2012, thông qua đối tượng tên Dũng (không rõ lai lịch), Long đến nhà Sỹ tại Nghệ An đặt vấn đề mua ma túy, Sỹ đồng ý. Từ tháng 6-2012 đến ngày 15-11-2012, Long đã mua ma túy của Sỹ 3 lần, tổng cộng 11 bánh heroin và hơn 3,1kg Methamphetamine (MA) để bán kiếm lời.

Sau khi nhận ma túy từ Sỹ, Long đem bán lại cho Phan Quang, Lê Nguyễn Ngọc Tường Lynh, Lê Nguyễn Nhật Linh và một số đối tượng không rõ lai lịch để kiếm lời. Trong đó, thông qua Nguyễn Thị Tính, Long đã bán cho Lynh 100gram ma túy, bán cho Linh 80gram.

Đến 2h ngày 4-12-2012, khi Phan Quang đến nhà trọ gặp Long để mua 2 bánh heroin thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Qua khám xét, công an thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng tổng cộng hơn 2,01kg và 2,485kg ma túy tổng hợp (MA), 210 triệu đồng và 123.900 USD. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, công an tiếp tục thu giữ hàng trăm gram ma túy khác.

Đối với Phạm Thị Hương, Hương không biết việc Long thuê nhà khác để mua bán ma túy nên không có cơ sở xử lý.

Ngày 2-12-2012, Hương dọn nhà phát hiện có một gói ma túy trọng lượng 2,2gram do Long cất giấu để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, Hương không phản đối mà tiếp tục cất giấu gói ma túy trên đến khi công an kiểm tra nơi thì bị phát hiện.