[Audio ngày 11-6-2020] Truy tố kẻ 6 lần xâm hại nữ sinh dẫn đến mang thai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Truy tố kẻ 6 lần xâm hại nữ sinh dẫn đến mang thai; Chồng mang mìn đến nhà vợ cũ ép cùng tự sát; Bắt thanh niên 21 tuổi cướp hiệu vàng lúc rạng sáng; Xe cấp cứu bốc cháy dữ dội, 7 người trong xe bị thương nặng; Thủ tướng Australia: Bang Victoria nên từ bỏ Sáng kiến Vành đai-Con đường; Tấn công mạng làm tê liệt nhiều nhà máy của Honda.

Truy tố kẻ 6 lần xâm hại nữ sinh dẫn đến mang thai

VKSND huyện Nhà Bè, TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1968) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị hại là nữ sinh tên K sinh ngày 22-12-2003. Năm 2017, Cường thuê nhà gần nhà cháu K tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Mẹ của K. nhờ Cường đưa đón con mình đi học. Lợi dụng việc này, từ tháng 6 đến tháng 9-2018, Cường đã 6 lần thực hiện hành vi giao cấu khiến K mang thai. Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc và tố cáo với cơ quan công an. Kết luận giám định pháp y xác định Cường là cha của cháu bé do cháu K. sinh ra.

Chồng mang mìn đến nhà vợ cũ ép cùng tự sát

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt 15 năm tù đối với Đỗ Hải Âu (SN 1986, trú huyện Đắk Tô) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Năm 2017, tòa án đã có quyết định về việc thuận tình ly hôn giữa Âu và chị Nông Thị Huê (SN 1986), cựu giáo viên trường mầm non. Mặc dù vậy, giữa Âu và chị Huê vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 16h ngày 2-10-2019, Âu lấy quả mìn xin của một người dân đánh cá trên sông Pô Kô bỏ vào túi áo khoác đến tìm vợ cũ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Âu châm dây cháy chậm, chạy tới ôm chị Huê, quả mìn tự chế phát nổ. Cả hai bị thương tích nặng, riêng chị Huê bị tổn thương 86% sức khỏe.

Bắt thanh niên 21 tuổi cướp hiệu vàng lúc rạng sáng

Sáng 11-6, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Ngọc Cường (SN 1999, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, vào rạng sáng ngày 6-6, Cường đột nhập cửa hàng vàng Ngọc Nhi ở đường Trần Hưng Đạo.

Bị phát hiện, đối tượng đã chống trả, dùng dao khống chế ép 2 người bán hàng thuê mở cửa nhà để tẩu thoát. Dùng dao gây thương tích cho 2 người này, Cường còn đập vỡ kính cửa hàng lấy đi 23 dây chuyền vàng (khoảng 2 cây vàng).

Nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ thủ phạm Nguyễn Ngọc Cường.

Xe cấp cứu bốc cháy dữ dội, 7 người trong xe bị thương nặng

Sự cố xảy ra vào đêm 10-6 trên đoạn đường qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Khi đó, chiếc xe cấp cứu mang biển kiểm soát Đắk Lắk đang lưu thông hướng từ TP Đồng Xoài (Bình Phước) đi TP.HCM thì bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng đến giải cứu cả 7 người bên trong ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Bình Phước đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ tới chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa dữ dội nên chiếc xe cấp cứu bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Thủ tướng Australia: Bang Victoria nên từ bỏ Sáng kiến Vành đai-Con đường

Trong cuộc trả lời phỏng vấn một đài phát thanh vào sáng 11-6, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng, bang Victoria nên từ bỏ việc tham gia Sáng kiến Vành đai-Con đường của Trung Quốc vì sáng kiến này “không phù hợp với lợi ích quốc gia”.

Năm 2018, bang Victoria đã “vượt mặt” chính quyền liên bang để tham gia Sáng kiến Vành đai-Con đường mà không xin ý kiến tư vấn của Bộ Ngoại giao, nơi chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các chính sách đối ngoại của Australia. Thời gian gần đây, khi quan hệ giữa Australia và Trung Quốc và quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc gia tăng căng thẳng, vấn đề này một lần nữa được nêu ra.

Tấn công mạng làm tê liệt nhiều nhà máy của Honda

Các nhà máy của hãng ô-tô Honda của Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Ấn Độ đã phải ngừng hoạt động sau một vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến nhiều cơ sở sản xuất của hãng trên thế giới. Tuy nhiên, việc ngừng hoạt động chỉ ảnh hưởng nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Honda trên toàn cầu.

Người phát ngôn của hãng Honda ngày 10-6 cho biết, vụ tấn công xảy ra hồi đầu tuần, nhằm vào các máy chủ nội bộ và lây lan virus qua các hệ thống mạng của công ty. Sự cố đã ảnh hưởng tới tổng cộng 11 nhà máy của Honda, trong đó có 5 nhà máy ở Mỹ, song toàn bộ các nhà máy ở Mỹ đã nối lại hoạt động.