Audio 7-4-2018: Vụ 2 đối tượng lừa bán 11 cô gái vào các nhà chứa bán dâm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ mưa giông diện rộng, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Hoàn tất kết luận vụ 2 đối tượng lừa bán 11 người vào các nhà chứa bán dâm; Lời khai của đối tượng giết vợ vì ghen; Nga không chấm dứt quan hệ với Mỹ bất chấp lệnh trừng phạt mới...

Bản tin phát thanh ngày 7-4-2018

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 7-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi khác ở Trung Trung bộ, gây mưa rào và giông diện rộng; ở Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ trong ngày và đêm 7/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất kết luận điều tra chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Phạm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Thị Xen (33 tuổi, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về tội “Mua bán người”.

Hai đối tượng buôn bán người.

Theo cơ quan điều tra, năm 2015, Sang đã cấu kết với Xen lừa bán 11 cô gái ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long để đưa sang Trung Quốc, ép vào nhà chứa bán dâm. Sang không từ các thủ đoạn nào, thậm chí là lừa bán cả bạn gái cũ, vợ của bạn thân. Trong đó, có 2 nạn nhân, Xen chê xấu và bị khuyết tật nên mới cho về Việt Nam. Những cô gái còn lại được Xen cho chủ chứa thuê với giá từ 20 triệu đến 40 triệu đồng/tháng. Nhiều nạn nhân được gia đình gởi tiền chuộc hoặc trốn về Việt Nam đã đến cơ quan điều tra tố giác.

* Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Thủ Đức) để làm rõ hành vi “giết người”. Đúng là người gây ra cái chết cho vợ là chị Đỗ Kim Hồng (30 tuổi, quê Tiền Giang) tại căn phòng trọ trong hẻm 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức trưa 5-4.

Đúng khai anh ta cưới và sống với chị Hồng từ năm 2012 nhưng không đăng ký kết hôn, chưa có con. Thời gian gần đây phát hiện chị Hồng nhắn tin với người đàn ông lạ nên đã ghen tuông. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị Hồng yêu cầu ly thân, chia tài sản và bỏ đi. Đúng nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát. Tuy nhiên sau khi cầm hung khí đâm vợ tử vong, Đúng tự sát bất thành.

*Chiều 6-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Lê Duy (27 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật súng đạn bị Công an thu giữ.

Trước đó, lúc 13h15 ngày 5-4, tại khu vực ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Duy tàng trữ 1 khẩu súng K54, 12 viên đạn. Tại thời điểm bị bắt, Duy khai nhận, đã thuê xe ôtô từ TP Hồ Chí Minh để đến xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Tiếp đó, đối tượng thuê xe ôm qua Campuchia mua 22 con gà mang về bán kiếm lời; đồng thời nhờ người mua súng đạn mang về phòng thân.

*Theo Reuters, ngày 6-4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, các cuộc tiếp xúc của Nga với chính quyền Mỹ sẽ không đi đến hồi kết bởi các lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào Moskva.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng An ninh, ông Patrushev khẳng định, các cá nhân và thực thể trong danh sách trừng phạt sẽ tìm ra cách thức vượt qua các biện pháp trừng phạt này. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với doanh nhân, công ty và các quan chức chính phủ Nga với lý do là những đối tượng này có các hành động mà Washington cho là phá hoại nền dân chủ phương Tây.

Nga không chấm dứt quan hệ với Mỹ bất chấp lệnh trừng phạt mới.

*Ngày 6-4, đội ngũ luật sư biện hộ của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva áp dụng biện pháp ngăn chặn việc nhà lãnh đạo cánh tả này bị bắt vào tù với tội danh nhận hối lộ.

Trước đó, Tòa án Tối cao Brazil đã bác yêu cầu tại ngoại của ông Lula và ngay sau đó thẩm phán liên bang Sergio Moro đã ra lệnh bắt giam vị cựu tổng thống, chậm nhất là sau 24 tiếng, để thực thi án tù 12 năm do tòa trung thẩm cấp vùng tuyên, kết án ông Lula về tội nhận hối lộ một căn hộ sang trọng để đổi lấy việc Chính phủ Brazil dưới quyền ông khi đó ký hợp đồng với tập đoàn xây dựng Odebrecht.