[Audio 29-3-2019] Khởi tố vụ án xe khách tông đoàn đưa tang làm chết 7 người

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ án xe khách tông đoàn đưa tang làm chết 7 người; Ra tay sát hại "vợ hờ" vì bị từ chối tình cảm; 50 côn đồ dàn trận hỗn chiến để 'giành' nữ tiếp viên karaoke; Công an điều tra vụ cô gái bị hành hung dã man trên phố Hà Nội; Liên hợp quốc và ASEAN ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên; 50 tay súng thuộc tổ chức IS bị tiêu diệt ở miền Đông Syria...

* Khởi tố vụ án xe khách tông đoàn đưa tang làm chết 7 người

Chiều 28-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" xảy ra tại xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Tài xế của chiếc xe gây tai nạn là Phan Thanh Phú (43 tuổi) đang bị tạm giữ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Cơ quan điều tra nhận định tài xế do hạn chế tầm nhìn, không tập trung, không làm chủ được tốc độ nên khi phát hiện đoàn đưa tang thì bị cuống, không đạp phanh kịp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, nhà chức trách không phát hiện tài xế Phú có nồng độ cồn trong máu hay có sử dụng chất ma tuý.

* Ra tay sát hại "vợ hờ" vì bị từ chối tình cảm

Ngày 29-3, Công an Kiên Giang tạm giữ hình sự Lê Quốc Khải (33 tuổi, quê huyện Châu Thành) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, 5 năm qua Khải sống chung như vợ chồng với người phụ nữ 23 tuổi ở TP Rạch Giá. Gần đây, "vợ hờ" đòi chia tay và thừa nhận đã có người đàn ông khác vì Khải không đủ khả năng đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con. Điều này khiến Khải ghen tức và nảy sinh ý định giết người tình.

Tối 26-3, gã hẹn người tình đến công viên Hoan Biển ở TP Rạch Giá để tâm sự. Nối lại tình cảm không thành, Khải rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

* 50 côn đồ dàn trận hỗn chiến để 'giành' nữ tiếp viên karaoke

Ngày 29-3, Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang mở rộng điều tra vụ hai nhóm gồm 50 thanh niên dàn trận chuẩn bị "thanh toán" trên địa bàn.

Theo điều tra, Tạ Hữu Quân thường đến quán karaoke tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh), có tình cảm với một nữ tiếp viên. Tuy nhiên, Phạm Văn Quân (con trai chủ quán) cũng mến nữ tiếp viên này nên hay tìm cách ngăn cô gái tiếp nhóm Hữu Quân. Sau nhiều lần xích mích, ngày 17-3, Văn Quân kéo đàn em đến phòng trọ của Hữu Quân đập phá.

Cảnh sát đã kịp thời có mặt tại hiện trường để khống chế hai nhóm côn đồ

Để trả thù, Hữu Quân rủ đồng bọn từ Ninh Bình, Phú Thọ về Bắc Ninh giao chiến với Văn Quân vào ngày 18-3. 

Phát hiện sự việc, Công an Bắc Ninh tổ chức bao vây. Khoảng 16h ngày 18-3, cảnh sát chặn hơn 10 ôtô, taxi chở nhiều thanh niên cầm đao kiếm. Hai nhóm thanh niên chống đối nên cảnh sát buộc phải nổ súng uy hiếp. 50 người bị tạm giữ đưa về trụ sở công an.

* Công an điều tra vụ cô gái bị hành hung dã man trên phố Hà Nội

Ngày 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ bị một nhóm người hành hung dã man ở vỉa hè cạnh trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ bị nhóm nhụ nữ khoảng 4 người đánh đập, giật tóc, tát vào mặt, lột váy… Không chỉ bị đánh, cô gái còn bị nhóm phụ nữ này mắng chửi thậm tệ vì cho rằng có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình.

Vụ việc khiến cô gái bị thương ở vùng mặt, trên người và nhóm người này chỉ dừng lại khi có bảo vệ của trung tâm thương mại đến can ngăn.

Hiện Công an phường Lê Đại Hành đang phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vào cuộc điều tra vụ việc.

* Liên hợp quốc và ASEAN ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái khẳng định ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố trên sau cuộc gặp giữa Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ở New York (Mỹ) ngày 28-3.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Yonhap)

Tại cuộc hội đàm, ông Guterres cho rằng cả Triều Tiên và Mỹ đều bày tỏ sẵn sàng đối thoại dù hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra hồi tháng 2 vừa qua tại Việt Nam không đạt được thỏa thuận.

* 50 tay súng thuộc tổ chức IS bị tiêu diệt ở miền Đông Syria

 Tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 28-3, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 50 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào sào huyệt của IS ở miền Đông Syria.

Theo SOHR, các cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã nhằm vào nhiều nơi ẩn náu của IS ở Baghouz, nơi cố thủ cuối cùng của IS ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.