[AUDIO 28-10-2019] Việt Nam có thêm 4 danh hiệu Vườn Di sản ASEAN

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam có thêm 4 danh hiệu Vườn Di sản ASEAN; Du khách xếp hàng chụp ảnh phố cà phê đường tàu qua rào chắn; Chặn đứng đối tượng người Lào vận chuyển 120 nghìn viên ma túy vào Việt Nam; Người đàn ông vận chuyển 110 cá thể động vật hoang dã đi tiêu thụ; Nhóm người di cư được cứu từ xe đông lạnh; Xả súng tại lễ hội Halloween, hai người chết.

* Việt Nam có thêm 4 danh hiệu Vườn Di sản ASEAN

Ngày 27-10, thông tin từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Hội nghị các Vườn Di sản ASEAN lần 6 đã diễn ra tại thành phố Pakse (Lào) với chủ đề “Đổi mới và phát triển bền vững cho Vườn di sản và cộng đồng - Lễ kỷ niệm 35 năm Vườn Di sản ASEAN”.

Việt Nam nhận thêm 4 danh hiệu Vườn di sản ASEAN

Tại hội nghị lần này, 9 danh hiệu Vườn Di sản ASEAN được trao cho các nước ASEAN, trong đó, Việt Nam được trao 4 danh hiệu cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng), Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh) và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum), nâng tổng số Vườn Di sản ASEAN tại Việt Nam lên 10 và Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều khu Vườn Di sản ASEAN nhất trong ASEAN.

* Du khách xếp hàng chụp ảnh phố cà phê đường tàu qua rào chắn

Dù đã bị đóng cửa hơn 2 tuần, khu phố cà phê đường tàu đoạn Phùng Hưng - Trần Phú vẫn rất thu hút du khách quốc tế. Mỗi ngày, theo những người dân sinh sống tại khu vực, có hàng trăm du khách tìm đến đây vì không biết khu phố đã bị đóng. Bên cạnh đó, cũng có những du khách, dẫu biết thông tin trên, vẫn tìm đến với hy vọng có cơ hội vào bên trong khám phá khu phố "lạ".

Du khách vẫn xếp hàng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu 

Một số thời điểm trong ngày, lực lượng chức năng gồm công an phường, bảo vệ dân phố tuần tra dọc xóm đường tàu, nếu phát hiện khách du lịch đi vào bên trong sẽ lập tức mời ra ngoài.

* Chặn đứng đối tượng người Lào vận chuyển 120 nghìn viên ma túy vào Việt Nam

Ngày 27-10, tại huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã triệt phá thành công chuyên án 490LV, tạm giữ 1 đối tượng là nam giới, người dân tộc Mông, quốc tịch Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 120 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu khác có liên quan. Quá trình tham gia đấu tranh chuyên án đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện vụ việc đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bàn giao cho Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

* Người đàn ông vận chuyển 110 cá thể động vật hoang dã đi tiêu thụ

Ngày 27-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao 110 cá thể động vật không rõ nguồn gốc cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 26-10, trong quá trình tuần tra giao thông trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác nhận thấy chiếc xe khách mang BKS 82B-001.37 của nhà xe Tây Nguyên chạy hướng Gia Lai – TP.HCM có biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện 1 thùng xốp dưới gầm xe bên trong có 10 cá thể chồn đã bị giết và 4 lồng sắt bên trong có 100 cá thể dúi đang còn sống.

Lái xe Nguyễn Minh Tùng khai nhận số động vật trên do Tùng nhận vận chuyển cho một khách hàng từ tỉnh Kon Tum đem xuống TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

* Nhóm người di cư được cứu từ xe đông lạnh

8 người Afghanistan, bao gồm hai trẻ em, được tìm thấy trong tình trạng hạ thân nhiệt trong thùng xe tải đông lạnh ở cảng Calais hôm 27-10. 

Hiện trường phát hiện 39 thi thể người trong chiếc xe tải đông lạnh tại Anh rạng sáng 23-10 vừa qua

Lực lượng biên phòng Anh phát hiện dấu hiệu nghi vấn trên chiếc xe tải đông lạnh khi nó chuẩn bị lên phà tại cảng Calais, phía bắc Pháp để sang Anh. Họ sau đó đã thông báo cho giới chức Pháp để bắt hai lái xe người Romania điều khiển chiếc xe tải.

Sự việc được phát hiện trong bối cảnh nhà chức trách Anh đang điều tra về cái chết của 39 người trên thùng xe container đông lạnh được đưa từ Bỉ tới nước này rạng sáng 23-10. Cảnh sát đã bắt 4 nghi phạm với tội danh buôn người và ngộ sát, đồng thời đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân.

* Xả súng tại lễ hội Halloween, hai người chết

Một vụ nổ súng đã diễn ra tại lễ hội Halloween được tổ chức đêm 26-10 ở vùng ngoại ô thành phố Greenville, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Hai nạn nhân đều là nam, danh tính chưa được tiết lộ. Giới chức tin rằng nghi phạm nổ súng có thể chỉ nhắm vào một người trong bữa tiệc có 750 người tham gia. Đa số người tham gia lễ hội thuộc độ tuổi vị thành viên hoặc trên 20, trong đó nhiều người mặc trang phục hóa trang.

Cảnh sát hạt Hunt, bang Texas cho biết trong 12 người bị thương có 6 người bị trúng đạn, số còn lại do giẫm đạp hoặc do mảnh vỡ thủy tinh gây ra trong lúc hỗn loạn.