[Audio 25-10-2019] Thuê villa mở tiệc ma túy mừng sinh nhật, 22 thanh niên bị bắt giữ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thuê villa mở tiệc ma túy mừng sinh nhật, 22 thanh niên bị bắt giữ; 50 giang hồ hỗn chiến do mâu thuẫn; Khởi tố 7 hướng dẫn viên du lịch dùng bằng giả xin cấp thẻ hành nghề; Khoảng 300 quân cảnh bổ sung của Nga đã tới Syria trợ giúp người Kurd; Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc về việc dỡ bỏ các cơ sở tại Kumgang…

*  Thuê villa mở tiệc ma túy mừng sinh nhật, 22 thanh niên bị bắt giữ

Khoảng 22h ngày 23-10, CATP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra căn biệt thự ở xã Hoà Ninh (huyện Hoà Vang), phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ như dĩa, nỏ, ống hút để sử dụng ma tuý.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy được cả nhóm góp tiền mua về để mừng sinh nhật của Đỗ Vũ Quốc Thông, 19 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

22 thanh niên phát hiện dương tính với ma túy

Trong số 24 thanh niên bị đưa về trụ sở thì 22 người dương tính với ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* 50 giang hồ hỗn chiến do mâu thuẫn

Ngày 24-10, Công an huyện Tháp Mười đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, do đàn em bị nhóm giang hồ do Nguyễn Thanh Sang cầm đầu chém nên đêm 26-2, Nguyễn Thảo tổ chức nhậu và huy động 30 người mang hung khí đi trả thù.

Khi hai nhóm giáp mặt tại thị trấn Mỹ An, Thảo dùng dao tự chế lao vào chém một đệ tử của Sang nhưng không trúng và bị người này tấn công lại gây thương tích nên hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Lúc này, một đàn em khác của Sang dùng súng tự chế bắn hai phát nhưng không trúng ai. Nghe tiếng súng, nhóm của Thảo hốt hoảng sợ bỏ chạy thì bị nhóm đối phương bao vây chém, khiến bốn người bị thương 2- 49 %.

Cảnh sát đã có mặt, thu giữ 8 mã tấu, 3 súng tự chế, 17 viên đạn cao su, 105 viên đạn bi kim loại và nhiều vật hung khí liên quan.

* Khởi tố 7 hướng dẫn viên du lịch dùng bằng giả xin cấp thẻ hành nghề

Ngày 24-10 theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố 7 bị can là hướng dẫn viên vì hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cầm đầu đường dây này là  Lê Hiếu (44 tuổi, trú tại TP Huế). Lê Hiếu từng làm hướng dẫn viên du lịch nội địa. Khi đến mùa vắng khách Việt, Hiếu muốn chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế để tăng thu nhập. Do không đủ điều kiện cấp thẻ nên Hiếu lên mạng tìm thông tin rồi mua chứng chỉ ngoại ngữ IELTS giả với giá 12 triệu đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố hướng dẫn viên Lê Hiếu

Khi biết được thông tin trên, nhiều hướng dẫn viên chưa có thẻ hướng dẫn viên quốc tế đã nhờ Hiếu đặt làm chứng chỉ ngoại ngữ IELTS giả, từ đó nộp hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị phát hiện.

* Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc về việc dỡ bỏ các cơ sở tại Kumgang

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25-10 đưa tin, Triều Tiên đã thông báo với Hàn Quốc về việc đàm phán liên quan đến công tác dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên.

Hôm 23-10, truyền thông nhà nước đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng các cơ sở "lạc hậu" và "tồi tàn" của Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên cần phải được dỡ bỏ và xây lại một cách hiện đại hơn. Động thái mới nhất này cho thấy mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên dường như đang được "hâm nóng" trở lại.

Khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

* Khoảng 300 quân cảnh bổ sung của Nga đã tới Syria trợ giúp người Kurd

Theo Sputniknews, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-10 thông báo, khoảng 300 quân cảnh Nga đã tới Syria để trợ giúp lực lượng người Kurd rút quân khỏi khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo của Bộ Quốc phòng nêu rõ: "Khoảng 300 quân cảnh từ một đơn vị đồn trú tại Cộng hòa Chechnya đã tới Cộng hòa Arab Syria để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt".

Theo thông báo, các quân cảnh "sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trợ giúp đảm bảo sự an toàn của người dân, duy trì luật pháp và trật tự, tuần tra các khu vực được chỉ định, cũng như trợ giúp Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd cùng vũ khí của họ lui về khu vực cách biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ 30km".