[Audio 26-11-2018] Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão; Khởi tố 3 đối tượng trong vụ hành hung nhân viên sân bay Thọ Xuân; Bắt quả tang 2 đối tượng trộm nắp ốp cột đèn chiếu sáng trên Đại lộ Thăng Long; Bắt giữ nhóm người đâm chết hai thanh niên ở TP HCM; Các lãnh đạo EU chấp nhận thỏa thuận Brexit; Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới ở bang California nối với Mexico.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão

[Audio 26-11-2018] Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão ảnh 1

Công tác cứu hộ được thực hiện trong đêm

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp vào hồi 19h00 ngày 25-11, từ người nhà của 5 ngư dân bị mắc kẹt trên tàu cá, sau khi bão số 9 đổ bộ vào khu vực này gần 8 tiếng.

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo các ngư dân phải rời tàu trước khi bão vào, nhưng 5 người này vẫn ở lại canh tàu. Do ảnh hưởng của bão số 9, thời tiết tại khu vực các tàu cá neo đậu có sóng to, gió lớn cấp 8-9 giật trên cấp 10, sóng cao 2-3m gây nguy hiểm cho các ngư dân nói trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413, đang thực hiện ứng trực bão số 9 tại khu vực Sao Mai – Bến Đình, Vũng Tàu, cơ động đến vị trí nơi các tàu cá neo đậu, tiến hành hạ xuồng giải cứu các ngư dân.

* Khởi tố 3 đối tượng trong vụ hành hung nhân viên sân bay Thọ Xuân

[Audio 26-11-2018] Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão ảnh 2

Cảnh 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên tại sân bay Thọ Xuân

Chiều 25-11, CQĐT CAH Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Phạm Hữu An (SN 1990 trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (SN 1977) và Lê Trung Dũng (SN 1984) đều trú ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 14h20 ngày 23-11, Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng đến cảng hàng không Thọ Xuân để tiễn người nhà đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hoá - TP.HCM, dự kiến cất cánh lúc 15h05 cùng ngày.

Sau khi người nhà làm xong các thủ tục check- in, các đối tượng trên đã nhờ 1 nữ nhân viên hãng hàng không VietJet Air (đang làm nhiệm vụ kiểm soát hành lý tại khu vực sảnh ga đi) chụp ảnh hộ; sau đó ngỏ ý muốn chụp chung với nữ nhân viên nhưng bị từ chối vì lý do công việc.

Lập tức, An, Nhị và Dũng chửi bới, hành hung nữ nhân viên. Lúc đó, người đại diện hãng hàng không VietJet Air chứng kiến sự việc đã ra can ngăn thì bị Lê Văn Nhị tát, đạp vào người. Hai nhân viên kiểm soát an ninh có mặt tại hiện trường cũng bị các đối tượng trên đánh.

Lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp với tổ công tác của CAH Thọ Xuân đã có mặt kịp thời và khống chế, bắt giữ 3 đối tượng.

* Bắt quả tang 2 đối tượng trộm nắp ốp cột đèn chiếu sáng trên Đại lộ Thăng Long

Ngày 25-11, CAH Quốc Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Phạm Minh Phú (SN 1986, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Văn Tuân (SN 2002, trú tại xã Yến Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 23-11, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại tuyến Đại lộ Thăng Long, tổ công tác của CAH Quốc Oai phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi trộm cắp các nắp ốp cột đèn chiếu sáng công cộng ven đường.

Trông thấy lực lượng Công an, 2 đối tượng lên xe máy bỏ chạy song đã bị các chiến sỹ công an bắt giữ. Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận danh tính và toàn bộ hành vi phạm tội.

* Bắt giữ nhóm người đâm chết hai thanh niên ở TP.HCM

[Audio 26-11-2018] Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão ảnh 3

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 25-11, Công an quận 2 (TP HCM) bắt Lê Văn Hải (22 tuổi, quê Lâm Đồng), Dương Văn Tin (21 tuổi, ngụ Quảng Nam) và Bùi Thanh Hiệp (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, đêm 23-11, anh Phát (27 tuổi), Quý (28 tuổi) cùng 3 người bạn nhậu tại quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2. Một lát sau nhóm Hải, Tín, Hiệp vào quán ngồi lai rai ở bàn bên cạnh.

Cho rằng nhóm anh Phát "nhìn đểu", Hải và hai người bạn chửi thề, gây gổ. Sau khi bị chủ quán nhắc nhở, nhóm Hải về trước.

Hải và Tín về phòng trọ lấy dao rồi gọi Hiệp rủ thêm 5 tên khác (chưa rõ lai lịch) quay lại quán nhậu "dằn mặt" nhóm anh Phát. Cả bọn cầm hung khí xông vào đâm chém loạn xạ.

Anh Quý bật dậy cầm ly chống trả thì bị đâm gục. Anh Phát chạy sang tiệm hớt tóc cạnh đó trốn cũng bị chúng truy sát, đâm nhiều nhát. Gây án xong, Hải và đồng phạm bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai nạn nhân đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

* Các lãnh đạo EU chấp nhận thỏa thuận Brexit

Các lãnh đạo EU vừa chính thức chấp thuận về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) trong cuộc họp bất thường vào hôm 25-11 ở Brussels. Thỏa thuận này giờ vẫn phải được quốc hội Anh thông qua nếu muốn đi vào hiệu lực.

Thỏa thuận Brexit bao gồm 2 tài liệu chính. Tài liệu đầu tiên bao gồm một văn bản dài 585 trang, hướng dẫn chi tiết cách Anh rời khỏi EU bắt đầu từ 29-3-2019. Nội dung của văn bản này bao gồm khoản tiền đền bù mà Anh phải trả, quyền công dân và một vài biện pháp nhằm tránh thiết lập biên giới cứng giữa Bắc Ireland thuộc Anh và nước Cộng hòa Ireland.

Văn bản thứ 2 là tài liệu đề cập đến mối quan hệ chính trị tương lai Anh và EU, bao gồm việc duy trì mối quan hệ duy trì hợp tác thương mại, chính trị quốc phòng, ngoại giao và quan hệ về vấn đề chấp pháp, hình sự.

* Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới ở bang California nối với Mexico

[Audio 26-11-2018] Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt trên chiếc tàu tránh bão ảnh 4

Hàng rào thép ở biên giới Mỹ và Mexico

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo, chính quyền nước này đã mở lại cửa khẩu San Ysidro ở thành phố San Diego thuộc bang California, giáp giới khu vực Tijuana của Mexico, sau khi bị đóng cửa trong một thời gian ngắn do hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp qua hàng rào biên giới.

Theo thông báo, tuyến đường dành cho người đi bộ đầu tiên đã được nối lại, sau đó xe cộ sẽ được đi qua.

Trong khi đó, kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin, các nhân chứng cho biết, nhà chức trách nước này đã dùng hơi cay để giải tán một số người di cư cố gắng tìm cách vượt biên vào Mỹ từ Tijuana.