[Audio 15-1-2020] Nghệ An: Bố đánh con trai tử vong vì dùng dao và kim tiêm đe dọa cả gia đình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghệ An: Bố đánh con trai tử vong vì dùng kim tiêm đe dọa cả gia đình; Bắt nhóm trộm bán 14 tấn thịt chó ở Đắk Nông; Nữ sinh ở Trà Vinh bị nhóm bắt cóc đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc; Mỹ ủng hộ EU kích hoạt giải quyết tranh chấp thỏa thuận hạt nhân Iran; Tên lửa S-350 của Nga lần đầu được khai hỏa.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Nghệ An: Bố đánh con trai tử vong vì dùng kim tiêm đe dọa cả gia đình

Chiều 14-1, ông Lương Văn Đại - Chủ tịch UBND xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc bố đánh con trai tử vong, xuất phát từ việc người con trai nghi “ngáo đá” dùng dao và kim tiêm dạo giết cả nhà.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào tối 13-1-2020, gia đình ông Lang Văn Cường (58 tuổi), trú xã Châu Bình gồm ông Cường, vợ ông Cường và cháu nội đang ngồi ăn cơm thì con trai ông Cường là Lang Duy Khánh (33 tuổi) về nhà trong tình trạng có biểu hiện "ngáo đá". Khánh bất ngờ đá văng mâm cơm bố mẹ đang ăn, cầm kim tiêm đâm vào đứa trẻ (cháu của ông Cường). Không dừng lại đó, Khánh còn cầm dao đuổi đòi giết bố mẹ.

Ảnh: Minh Họa

Bức xúc trước hành động của con trai, ông Cường lấy gậy đánh vào người Khánh khiến con trai tử vong sau đó. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an huyện Quỳ Châu điều tra làm rõ.

Bắt nhóm trộm bán 14 tấn thịt chó ở Đắk Nông

Ngày 14-1, Công an huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) tạm giữ Trần Thị Nguyệt (trú xã Kiến Thành), Nguyễn Văn Nở (SN 1972) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1992, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, sáng ngày 12-1, Công an huyện Đắk R’Lấp đã bắt quả tang Thảo và Nở đang bán 7 con chó cho Nguyệt. Sau khi khám xét, công an phát hiện nhiều con chó bị làm thịt để trong tủ đông tại nhà của Nguyệt.

Ảnh: Minh Họa

Tại cơ quan công an, nhóm trên khai nhận, Nguyệt buôn bán thịt chó tại chợ Kiến Đức từ năm 2012 đến nay. Để có nguồn thịt cung cấp cho các quán ăn và người dân, ngoài việc mua bán bên ngoài, Nguyệt còn cấu kết với Thảo và Nở để trộm chó.

Nguyệt giao ước với Thảo và Nở rằng, thị sẽ mua 40.000 đồng/kg chó sống. Trước khi trộm, Thảo và Nở sẽ điện báo cho Nguyệt chuẩn bị bao cùng các thiết bị hỗ trợ việc trộm chó.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nữ sinh ở Trà Vinh bị nhóm bắt cóc đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc

Ngày 14-1-2020, Công an TP Trà Vinh đang tạm giữ Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992), Trần Minh Hiếu (SN 1996, cùng trú huyện Thới Lai, TP Cần Thơ và Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, trú huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi bắt cóc nữ sinh và cưỡng đoạt tài sản.

Trưa ngày 13-1, Công an TP Trà Vinh nhận được tin báo một nữ sinh viên trường Đại học Trà Vinh bị một nhóm đối tượng bắt cóc tại một quán cà phê. Nhóm người này đòi gia đình nữ sinh phải đưa 5 tỷ đồng tiền chuộc.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, nên lên kế hoạch làm quen qua mạng Zalo.

Sau đó, nhóm này tìm cách hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền. Công an tỉnh Trà Vinh đã đưa nữ sinh này về an toàn với gia đình và di lý 3 đối tượng về Trà Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mỹ ủng hộ EU kích hoạt giải quyết tranh chấp thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 14-1, Pháp, Anh và Đức đã chính thức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất của châu Âu nhằm thực thi thỏa thuận yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ đã rút khỏi cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 cách đây hơn 1 năm (Ảnh: Kataeb)

Việc kích hoạt cơ chế này có nghĩa Iran đã chính thức bị cáo buộc vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận hạt nhân Iran và có thể bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook, Mỹ ủng hộ châu Âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong Thỏa thuận hạt nhân Iran, tuy nhiên, Washington cũng kêu gọi các nước châu Âu từ bỏ thỏa thuận này, đồng thời tham gia các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận mới với Iran.

Tên lửa S-350 của Nga lần đầu được khai hỏa

Ngày 14-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã lần đầu bắn thử hệ thống phòng không S-350 Vityaz tại thao trường ở tỉnh Astrakhan, miền Nam đất nước cùng dàn tiêm kích MiG-29SMT kể từ khi được đưa vào biên chế quân đội Nga.

Hệ thống S-350 trong lễ biên chế tại tỉnh Astrakhan tháng trước. Ảnh: NTV

Tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz được tập đoàn Almaz-Antey phát triển từ năm 2009 trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển tên lửa phòng không KM-SAM của Nga và Hàn Quốc. Loại vũ khí này được Moskva công bố lần đầu vào tháng 6-2013 trong chuyến thăm nhà máy Obukhov của Tổng thống Vladimir Putin.

Giới chuyên gia đánh giá tên lửa S-350 sẽ bổ sung năng lực đáng kể cho lưới phòng không đa tầng của Nga, vốn đang loại biên nhiều tổ hợp S-300PS và Buk-M1-2 lạc hậu có tuổi thọ 20-30 năm.