Audio 14-2-2015: Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng; IS diễu hành 17 binh sĩ người Kurd trong lồng sắt, doạ thiêu sống; Tổ chức cánh tả ở Ukraine không công nhận thỏa thuận Minsk…

Bản tin phát thanh ngày 14-2-2015

* Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi 2015, sáng 14-2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Audio 14-2-2015: Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng ảnh 1

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng và tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, các vị tiền bối cách mạng, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội.  

  

* Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương, tối 13-2, đã đăng tin buồn về việc ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương qua đời. Trang thông tin cho biết, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế hết lòng chăm sóc cứu chữa; song do bệnh hiểm nghèo, ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần vào hồi 13h ngày 13-2-2015 (25-12 âm lịch) tại nhà riêng. Đồng thời cho biết, Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao và được an táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 13-2, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã quyết định sẽ dừng một số hoạt động vui chơi giải trí dự kiến diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Cụ thể, Đà Nẵng sẽ không bắn pháo hoa ở 4 điểm trong đêm giao thừa năm Ất Mùi 2015 như dự kiến; lễ khai mạc đường hoa xuân và công bố kỷ lục bản đồ bằng hoa lớn nhất Việt Nam; một số chương trình âm nhạc và lễ hội đường phố “Đà Nẵng vào Xuân” để chào đón năm mới diễn ra tại hai bên bờ Sông Hàn và trên đường Bạch Đằng cũng được hủy bỏ

Audio 14-2-2015: Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng ảnh 2

Cơ quan An ninh điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại báo Người cao tuổi

* Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt báo Người cao tuổi tổng cộng số tiền lên tới 699.700.000 đồng vì nhiều vi phạm mà tờ báo này mắc phải. Trong đó có việc tờ báo này hoạt động báo điện tử nhưng không có giấy phép và cho đăng tải nhiều bài viết với nội dung thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Báo Người cao tuổi còn thực hiện 3 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế;  2 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

* Liên quan đến vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng xảy ra tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 10-2 vừa qua, tối 13-2, bác sỹ Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 xác nhận, ông Ngô Văn Ngạch, 65 tuổi, quê Cần Thơ, một nạn nhân trong vụ tai nạn trên, đã tử vong vào lúc 15h30 cùng ngày. Các bác sỹ xác định, ông Ngạch tử vong do sốc không hồi phục, rối loạn đông máu và xuất huyết não.

Audio 14-2-2015: Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng ảnh 3

2,7kg ma túy và cocaine được ngụy trang trong 3 hộp mỹ phẩm
(Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

* Ngày 13-2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép ma túy qua đường chuyển phát nhanh ra nước ngoài. Tổng khối lượng ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện là 2,7kg, bao gồm ma túy tổng hợp và cocaine. Số ma túy này được chuyển đi Australia, đối tượng gửi đã dùng họ tên, chứng minh nhân dân cũng như địa chỉ giả. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

* Nhằm trả đũa cho hành động của dân quân người Kurd khi “phơi” hàng chục thi thể chiến binh IS bên lề đường, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã diễu hành 17 binh sĩ Peshmerga người Kurd trong những chiếc lồng sắt để thị uy và đe dọa. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhóm cực đoan giành quyền kiểm soát thị trấn Al-Baghdadi, tỉnh Anbar, ở miền tây Iraq. Được biết, trước đó một số chiến binh IS đã phát động một cuộc đánh bom tự sát nhắm vào căn cứ quân sự của 300 binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng quân hỗ trợ chính phủ Iraq. Và ngày 13-2,  người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận IS đang kiểm soát Al-Baghdadi. 

Audio 14-2-2015: Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng ảnh 4

Thỏa thuận ngừng bắn đã được ký nhưng thực hiện nó là điều rất khó

* Chiến sự vẫn ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine trước thời hạn chót của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15-2. Trong khi đó, Mỹ vẫn tố Nga tiếp tục trang bị vũ khí hạng nặng cho lực lượng đối lập và cảnh báo Kiev về khả năng mưa đạn pháo sẽ tiếp tục nã vào dân thường. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 13-2 tuyên bố việc lực lượng đối lập miền Đông không chấm dứt nã pháo làm dân thường thương vong, đang làm xói mòn thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký tại Minsk 12-2.

Trong khi đó, thủ lĩnh tổ chức cánh hữu “Pravyi sector” ở Ukraine, ông Dmitry Yarosh ngày 14-2 đã bất ngờ tuyên bố, không công nhận thỏa thuận đã đạt được trong cuộc đàm phán của nhóm “Bộ tứ Normandy” ở Minsk (Belarus) và sẽ tiếp tục các hoạt động chiến sự. "Pravyi sector kiên quyết tiếp tục các hoạt động chiến sự của mình theo kế hoạch tác chiến cho đến khi giải phóng hoàn toàn mảnh đất Ukraine", ông Yarosh nói.

Audio 14-2-2015: Xử phạt báo Người cao tuổi gần 700 triệu đồng ảnh 5

Cảnh sát Canada. (Nguồn: AP)

* Theo thông báo của Cảnh sát Hoàng gia Canada ngày 13-2, lực lượng này đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm 2 thanh niên 17 và 20 tuổi ở tỉnh Nova Scotia và một nữ công dân Mỹ 23 tuổi đến từ Geneva, bang Illinois. Các nguồn tin ban đầu cho biết các nghi phạm có ý định thực hiện vụ xả súng tại một địa điểm công cộng ở khu vực Halifax vào ngày 14-2, rồi sau đó tự sát. Cảnh sát không nói rõ động cơ của kế hoạch này nhưng bác bỏ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố.