[Audio 08-08-2019] Khởi tố nữ giám đốc sát hại người tình trên ô tô

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố nữ giám đốc sát hại người tình trên ô tô; Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong; Mâu thuẫn, gã đàn ông mang 10 lít xăng đốt nhà người tình; Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích Nhật Bản về hạn chế thương mại; Liên hợp quốc miễn trừng phạt tổ chức phi chính phủ Pháp viện trợ cho Triều Tiên…

* Khởi tố nữ giám đốc sát hại người tình trên ô tô

CAT Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thu Hà, 33 tuổi, là giám đốc doanh nghiệp chuyên thiết kế xây dựng nội thất ở Thanh Hóa để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Lê Thế Vinh, 29 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hoá, Thanh Hóa, được xác định là người tình của Hà.

Nữ giám đốc ra tay sát hại người tình do mâu thuẫn

Trước đó tối 4-8, Hà ngồi trên ô tô của anh Vinh. Dọc đường đi, đôi tình nhân xảy ra mâu thuẫn. Đến phố Lê Vãn thuộc phường Lam Sơn, Hà rút dao đâm hai nhát khiến anh Vinh tử vong tại chỗ.

* Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong

Ngày 7-8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân bé lớp 1 trường Gateway tử vong, có biện pháp không để xảy ra sự việc tương tự.

Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến việc cháu bé chết trên xe ôtô đưa đón của trường; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu.

Nhiều phụ huynh lo lắng sau vụ cháu bé lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe ô tô đóng kín

Trước đó ngày 6-8, bé trai (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường Gateway, đã tử vong khi bị bỏ quên trên ôtô suốt 9 tiếng dưới trời mùa hè Hà Nội có nền nhiệt 30-36 độ vào ban ngày. Sáng 7-8, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người xảy ra với học sinh của trường Gateway; triệu tập những người có liên quan.

* Mâu thuẫn, gã đàn ông mang 10 lít xăng đốt nhà người tình

Ngày 7-8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố Bùi Sĩ Công (36 tuổi) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Công và người phụ nữ 35 tuổi trú tại phường Quán Bàu (TP Vinh) từng có quan hệ tình cảm. Do không thể giải quyết mâu thuẫn, trưa 30-7, Công mang theo can xăng loại 10 lít tới nhà người tình, yêu cầu ra ngoài để nói chuyện nhưng không được chấp nhận. Bực tức, Công đặt can xăng trước cửa phòng ngủ ở tầng một rồi châm lửa.

Lửa bùng phát khiến nữ chủ nhà cùng 4 người (hai con và hai người thân) bị ngạt khói. Hàng xóm hỗ trợ dập đám cháy, các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

* Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích Nhật Bản về hạn chế thương mại

Theo Reuters/Yonhap, ngày 8-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, việc Nhật Bản siết chặt hơn các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhằm vào Hàn Quốc sẽ làm suy yếu sự tín nhiệm quốc tế của Nhật Bản vì đã sử dụng lợi thế công nghiệp làm vũ khí chống lại quốc gia khác.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, các biện pháp của Nhật Bản là "đòn trả đũa kinh tế" liên quan phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc ủng hộ các nạn nhân bị ép làm lao động thời chiến.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 2-8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Moon còn nhấn mạnh Nhật Bản là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự thương mại tự do, và chính nước này cũng tích cực ủng hộ thương mại tự do khi cần thiết.

Do đó, theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, biện pháp đơn phương của Nhật Bản là "mâu thuẫn," và ông thắc mắc liệu Tokyo sẽ nhận được gì từ quyết định này.

* Liên hợp quốc miễn trừng phạt tổ chức phi chính phủ Pháp viện trợ cho Triều Tiên

Ngày 7-8, trang web của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo đã miễn trừ trừng phạt đối với một tổ chức phi chính phủ của Pháp chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Triều Tiên để phục vụ mục đích nhân đạo tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo thông báo, một ủy ban của Liên hợp quốc có nhiệm vụ giám sát lệnh trừng phạt đã phê chuẩn quyết định miễn trừ trừng phạt đối với tổ chức Triangle Generation Humanitaire vào ngày 25-7 vừa qua. Quyết định miễn trừ này có hiệu lực trong 6 tháng.

Với lệnh miễn trừ trên, tổ chức Triangle Generation Humanitaire được phép chuyển các hàng hóa tới Triều Tiên như tủ lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời, máy tính xách tay và một số  thiết bị văn phòng khác, cùng với một xe 5 chỗ ngồi chạy bằng diesel phục vụ các hoạt động định kỳ hằng tháng của tổ chức này.