[Audio 03-10-2019] Mâu thuẫn trong vay nợ, nhóm côn đồ xông vào quán ăn chém 5 người

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn trong vay nợ, nhóm côn đồ xông vào quán ăn chém 5 người; Khởi tố 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trong rừng cao su; Xe khách giường nằm cháy trơ khung trong đêm, hành khách may mắn thoát nạn; Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên; Tổng thống Nga bác bỏ mọi cáo buộc về can thiệp vào bầu cử Mỹ…

* Mâu thuẫn trong vay nợ, nhóm côn đồ xông vào quán ăn chém 5 người

Ngày 3-10, Công an TP Đà Lạt tạm giữ Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30-9, Phước cùng Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) đi hai ôtô chở khoảng 10 người đến quán ăn trên đường Hải Thượng, phường 6, TP Đà Lạt. Chúng cầm dao, kiếm... lao vào quán chém loạn xạ.

Lúc đó trong quán ăn có hơn 10 khách. Trong 5 người bị thương, có một nạn nhân bị đứt gần lìa cẳng tay trái.

Các đối tượng đi hai xe ô tô, xông vào quán chém người loạn xạ

Qua truy xét, cảnh sát đã bắt giữ Phước, tạm giữ ôtô, kiếm, gậy bóng chày...

Tại cơ quan điều tra, Phước khai do người nhà có "vay nóng" của nhóm người tại quán ăn. Thời gian qua, người thân của Phước liên tục bị hăm dọa, khủng bố bằng chất bẩn, sơn. Do đó, anh ta huy động người tới quán để "xử lý" chủ nợ.

Cảnh sát đang truy bắt những nghi can còn lại.

* Khởi tố 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trong rừng cao su

Sáng 3-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố 12 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó khoảng 12h ngày 25-9, công an tỉnh này mật phục một tụ điểm đánh bạc tại khu rừng đồi cao su (thuộc xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tại đây công an đã bắt quả tang 37 đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc dĩa, thu giữ hơn 46 triệu đồng trên chiếu bạc. Tang vật tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 15 xe máy, đồ nghề xóc đĩa và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do một nhóm đối tượng tổ chức, trong đó có Phan Minh Tuấn (29 tuổi) và Lê Nguyễn Tường Phi, (30 tuổi), cả hai cùng trú huyện Núi Thành.

* Xe khách giường nằm cháy trơ khung trong đêm, hành khách may mắn thoát nạn

Sáng 3-10, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm trên đường Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ cùng ngày (3-10), xe khách BKS 51B - 273.53 của nhà xe Tuấn Lợi chạy tuyến Đắk Lắk - Huế, do lái xe Hồ Đắc Tuân (51 tuổi, ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km 1399+900, đoạn thuộc địa phận xã Phước Mỹ (H.Phước Sơn, Quảng Nam), thì xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau đuôi xe rồi lan ra toàn bộ xe.

Xe khách cháy trơ khung

Hậu quả xe khách giường nằm bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nhận tin báo, Đội CSGT số 2 đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

* Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng và Washington duy trì đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2-10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trước đó cùng ngày "rất đáng quan ngại và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên phát hành ngày 3-10-2019: Vụ thử tên lửa đạn đạo kiểu mới Pukguksong-3 từ tàu ngầm của Triều Tiên ở ngoài khơi Vịnh Wonsan ngày 2-10-2019. 

Nhấn mạnh vụ phóng diễn ra trước thềm nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Triều Tiên và Mỹ cuối tuần này, ông Dujarric nhấn mạnh Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres "hy vọng cả hai bên cùng nỗ lực duy trì các cuộc đàm phán này và đạt được tiến bộ trong việc thực thi tuyên bố chung ngày 12-6-2018 hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên."

* Tổng thống Nga bác bỏ mọi cáo buộc về can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-10 cho biết "thật nực cười" khi cho rằng Moskva sẽ tìm cách can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, đồng thời khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy sự can thiệp của Moskva vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Các cơ quan tình báo của Mỹ cho rằng Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump, trong khi đó Moskva luôn bác bỏ cáo buộc này.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Moskva, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ sẵn sàng làm việc với bất cứ Tổng thống đắc cử nào của Mỹ, và có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ. Ông cũng bày tỏ hy vọng quan hệ với Washington sẽ được cải thiện.