Ấn Độ chấn động trước vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại bé gái 8 tuổi

ANTD.VN - Vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại dã man một bé gái 8 tuổi đã gây chấn động và phản ứng dữ dội trên khắp Ấn Độ. 

Nạn nhân Asifa Bano

Thi thể bé gái Asifa Bano thuộc một bộ lạc du mục Hồi giáo, được tìm thấy tại một khu rừng vào ngày 17-1 gần thành phố Kathua, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

8 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ bao gồm 1 quan chức chính quyền về hưu, 4 cảnh sát và 1 thiếu niên do tình nghi liên quan đến vụ án mạng trên. Tất cả nghi phạm đều thuộc một cộng đồng người Hindu địa phương.

Cảnh sát xác định Asifa đã bị cưỡng hiếp bởi nhiều người khác nhau trong 3 ngày. Thi thể của em được tìm thấy trong tình trạng bị thắt cổ. Để đảm bảo rằng cô bé đã chết, những tên sát nhân còn dùng đá đánh 2 lần vào đầu em.

Một số người so sánh cái chết của Asifa với vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại cô gái 23 tuổi ở New Delhi năm 2012, vụ việc đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn và sự thay đổi trong luật về tội hiếp dâm ở Ấn Độ.