Nữ phi công tố cơ trưởng chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp

ANTD.VN - Hãng hàng không Alaska Airlines của Mỹ đã ngừng bay đối với một cơ trưởng bị cáo buộc chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp nữ phi công trong chuyến công tác hồi tháng 6-2017. 

Phi công Betty Pina

“Cơ trưởng Paul Engelien đã bị ngừng bay ngay lập tức. Đây là chính sách của chúng tôi, tạm ngừng công tác đối với nhân viên trong thời gian điều tra”, Phát ngôn viên Ann Johnson của Alaska Airlines cho biết.

Đông thái này được đưa ra sau khi nữ phi công Betty Pina đệ đơn kiện Alaska Airlines lên tòa án, trong khi nhiều người ủng hộ cô kêu gọi tẩy chay hãng hàng không này.

Trong đơn kiện, Betty Pina, 39 tuổi, một cựu phi công lái trực thăng của quân đội Mỹ, đã từng đóng quân ở Afghanistan, cho biết, trong suốt đêm ở Minneapolis, nam cơ trưởng đã đánh thuốc mê vào rượu của cô và cô tỉnh dậy trong phòng ngủ của anh ta.

“Tôi ngửi thấy mùi nôn mửa. Tôi phát hiện quần và nội y của mình đã bị cởi”, Pina kể lại.

Hiện Alaska Airlines chưa đưa ra bình luận gì về vụ kiện trên.