5 lý do tại sao Crystal Palace có thể lật đổ Chelsea

ANTĐ - Swansea City cho thấy họ có thể làm Chelsea tổn thương trong loạt trận mở màn của Premier League. Vậy đâu là những lý do để Crystal Palace có thể tạo ra cơn địa chấn ngay tại Stamford Bridge vào thứ Bảy (29-8). 

Điểm yếu dưới hàng phòng ngự của Chelsea

“Chìa khóa” giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League mùa trước là sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Đội bóng của London chỉ để thủng lưới 32 lần trong 38 trận. Từ tỷ lệ thủng lưới trung bình 0,85 bàn/trận ở mùa trước, Chelsea để thủng lưới 2,33 bàn/trận trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Đối đầu với Swansea, đội quân của HLV Jose Mourinho may mắn tránh khỏi thất bại sau khi thủ môn Thibaut Courtois bị tước quyền thi đấu vì thẻ đỏ. Chỉ còn 10 người trên sân, The Blues phải rất chật vật mới có thể giữ lại 1 điểm.

Những sai lầm của hàng phòng ngự là lý do tại sao Chelsea thường xuyên phải phạm lỗi dẫn đến những tấm thẻ đỏ. Sau Courtois, đến lượt đội trưởng của The Blues, John Terry bị tước quyền thi đấu chỉ trong 3 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay. Điều đó cho thấy, đây là cơ hội tốt để Crystal Palace khai thác.

Crystal Palaca thường chơi rất quyết tâm trên sân khách

Crystal Palace có lý do để lạc quan trong chuyến đi tới Stamford Bridge. Từ lúc HLV Alan Pardew đến Selhurst Park hồi tháng 1, họ là một trong những đội bóng gặt hái kết quả tốt nhất tại giải Ngoại hạng trên sân khách, thắng 7 trong 9 trận.

Trong chuỗi thành tích ấn tượng trên, Crystal Palace từng gặt hái thành công tại West Ham và Sunderland, cũng như chiến thắng ở Anfield trong trận đấu cuối cùng của Steven Gerrard trước khán giả nhà.

Họ mở màn chiến dịch năm nay bằng chiến thắng tại Carrow Road, dễ dàng thiết lập cách biệt 2 bàn trước lúc bảo đảm khoảng cách an toàn vào những phút cuối trận.

Chelsea rất hiếm khi trải qua thất bại trên sân nhà dưới triều đại của Mourinho và đó sẽ là cơn địa chấn nếu Crystal Palace làm được điều đó.

Xử lý bóng chết và khả năng tận dụng thời cơ

Trong chiến thắng ở vòng mở màn vượt qua Norwich, Crystal Palace cho thấy họ tận dụng rất tốt cơ hội từ những tình huống đá phạt. Trong một pha đá phạt góc, Damien Delaney đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội khách.

Dàn xếp đá phạt là một trong những giải pháp rất quan trọng mà Pardew thường xuyên tập luyện cho các học trò. Điều này giúp Crystal Palace có nhiều sự lựa chọn hơn, bởi họ thường xuyên áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Bàn thắng của trên sân Carrow Road của Delaney là nguồn cảm hứng để Pardew nghĩ đến những tình huống tương tự tại Stamford Bridge, nhất là khi Chelsea thiếu vắng đội trưởng Terry vì án treo giò.

Lựa chọn ở hàng tiền vệ

Sự xuất hiện của Yohan Cabaye trong mùa hè năm nay giúp Crystal Palace cải thiện đáng kể chất lượng ở hàng tiền vệ. Đây là một trong những thương vụ mà Pardew ưng ý nhất bởi nó giúp khu trung tuyến của đội bóng này hoạt động linh hoạt, hiệu quả hơn.

Cabaye là mẫu tiền vệ khéo léo, có những đường chuyền tinh tế và khả năng chớp thời cơ rất tốt. Sự nhanh nhẹn của cầu thủ này cộng với khả năng xuyên phá của Wilfried Zaha có thể giúp Crystal Palace làm nên chuyện ngay tại Stamford Bridge.

Chứng tỏ tài năng

Puncheon cùng với trung vệ Scott Dann đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các bình luận viên nhờ những màn trình diễn ấn tượng. Bất chấp tuổi đời còn khá trẻ, cặp cầu thủ này đang được HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson cân nhắc triệu tập vào “Tam sư”.

Nhiều khả năng, Hodgson sẽ xuất hiện trên khán đài sân Stamford Bridge hoặc theo dõi trận đấu qua truyền hình, điều có nghĩa Puncheon và Dann cần phải chứng tỏ nhiều hơn để có thể mở ra tương lai của mình. 

* Theo lịch thi đấu, Chelsea sẽ tiếp đón Crystal Palace tại Stamford Bridge vào 21h00 ngày 29-8.