VFF nói gì vụ bán “quá tay” 7.000 vé trận ĐTVN - Arsenal?

ANTĐ - Theo kế hoạch, BTC trận đấu sẽ bán 9.000 vé trận ĐTVN – Arsenal qua đường công văn. Tuy nhiên, số lượng vé bán ra thực tế lên tới 16.000 vé, phụ trội khoảng 7.000 vé.

Hôm nay 5-7, VFF sẽ hoàn tất việc trả vé qua đường công văn. Trên trang web của Liên đoàn cho biết: “Sẽ có khoảng 523 công văn được xét duyệt với số vé lên tới 16.000 với các mệnh giá khác nhau”. Con số này tăng 7.000 vé so với dự kiến ban đầu.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF phụ trách tài chính, cho biết: “Đúng là ban đầu, BTC trận đấu chỉ cho phép bán 9.000 vé qua đường công văn. Tuy nhiên, do nhu cầu mua qua đường công văn quá lớn, nên chúng tôi buộc phải tăng lượng vé bán thêm khoảng 7.000 vé để phục vụ nhu cầu của người dân. Dù như vậy, trong số 25.000 công văn gửi đến, VFF cũng chỉ đáp ứng được hơn 500 công văn (khoảng 1/50 nhu cầu). Chưa kể, đa số các đơn vị chỉ nhận được số vé ít hơn mức đề xuất”.

Việc bán thêm 7.000 vé nhằm phục vụ nhu cầu mua vé qua đường công văn


Trước câu hỏi: “VFF lấy 7.000 vé từ đâu để bù số vé bán phụ trội qua đường công văn?”, ông Châu tiết lộ: “BTC trận đấu dự trữ khoảng 9.000 vé cho các nhà tài trợ ĐTQG, nhà tài trợ trận đấu, các sứ quán... Nguyên tắc, các nhà tài trợ này sẽ được ưu tiên đáp ứng số vé (đủ các mệnh giá khác nhau) đăng ký. Tuy nhiên, do một vài nhà tài trợ không đăng ký đúng hẹn và đa phần đều chỉ đăng ký số lượng ít hơn mức cho phép của BTC trận đấu. Thực ra, các nhà tài trợ có quyền mua thêm, nhưng họ không dùng quyền đó và nói rằng để nhường cho người dân thực sự có nhu cầu. Tôi cho đó là hành động rất đáng hoan nghênh”.

Cũng theo ông Châu, số vé mà các nhà tài trợ đăng ký chỉ khoảng 2.000 vé, nên còn dư 7.000 vé để đáp ứng thêm phần nào nhu cầu mua qua đường công văn.

Đồng thời, BTC trận đấu cũng vẫn giữ nguyên số lượng 10.000 vé bán tự do ở sân Mỹ Đình ngày 7-7 tới.