Tự tin Việt Nam
(ANTĐ) - Ngày 1-7-2008 sẽ khắc một dấu mốc đáng nhớ trong chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam. Lần đầu tiên làm Chủ tịch HĐBA - cơ cấu quyền lực quan trọng nhất của tổ chức LHQ, trong vòng một tháng đảm nhiệm chức Chủ tịch của HĐBA LHQ, từ 1 đến 31-7-2008, Việt Nam sẽ cầm trịch các cuộc thảo luận và đưa ra các đề xuất liên quan tới các vấn đề hòa bình và an ninh trên toàn cầu. Đây là một sự kiện đối ngoại quan trọng, khẳng định vị thế của đất nước đang mở cửa và hội nhập trên trường quốc tế.
Một tháng làm Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ sẽ vô cùng bận rộn và nhiều mới mẻ với Việt Nam. Một chương trình nghị sự dày đặc đang chờ đợi vị tân Chủ tịch của HĐBA. Chủ trì và điều hành khoảng 30 cuộc họp, dự thảo những tuyên bố hay nghị quyết của HĐBA, thay mặt 15 thành viên HĐBA phát biểu và trả lời báo chí, điều hành các cuộc gặp với Tổng Thư ký và các lãnh đạo cấp cao khác của Ban Thư ký LHQ với Chủ tịch Đại hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Kinh tế - Xã hội...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ TTK LHQ Ban Ki-moon tại trụ sở LHQ |
Chưa bao giờ Việt Nam lại có công suất và cường độ làm việc cao tới vậy tại tổ chức LHQ. Đặc biệt, do đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 7 nên Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị Báo cáo hàng năm của HĐBA, từ 31-3-2007 đến 31-3-2008, gửi Đại hội đồng LHQ nhằm kiểm điểm và đánh giá hoạt động của HĐBA trên tất cả 60 đề mục trong chương trình nghị sự đã đề ra.
Sau 6 tháng làm thành viên không thường trực của HĐBA, việc đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hội đồng là một bước tiến trong tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Từ tầm mức tham gia các vấn đề khu vực, Việt Nam đã vươn lên tham gia và đảm đương những trọng trách có tầm vóc toàn cầu. Chúng ta sẽ phải trực tiếp chủ trì, điều phối quá trình hoạch định chính sách và ra các quyết định quan trọng có ảnh hưởng tới các vấn đề hòa bình và an ninh quan trọng trên khắp thế giới.
Làm Chủ tịch HĐBA luôn là một công việc đầy bận rộn và phức tạp, điều đó sẽ càng bận rộn và phức tạp hơn với một quốc gia lần đầu đảm nhiệm trọng trách này như Việt Nam. Nhưng với việc hoàn thành tốt trách nhiệm của một thành viên hội đồng với những đóng góp được ghi nhận trong 6 tháng qua, Việt Nam hoàn toàn tự tin sẽ đảm đương được trọng trách Chủ tịch HĐBA.
Toàn cảnh một phiên họp của HĐBA |
Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lê Lương Minh, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ, Việt Nam đã có sự tìm hiểu và chuẩn bị chu đáo cho 1 tháng làm Chủ tịch HĐBA LHQ. “Việt Nam đã sẵn sàng và chắc chắn sẽ hoàn thành tốt trọng trách này”, Đại sứ Lê Lương Minh đầy tự tin.
Làm Chủ tịch HĐBA là một thử thách lớn đối với Việt Nam trên con đường hội nhập sâu rộng. Vượt qua thử thách này sẽ thêm một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng được coi trọng của Việt Nam không chỉ ở khu vực mà còn trên tầm cỡ toàn cầu. Chúng ta tự tin sẽ có những đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới.
Hoàng Hà