Trung Quốc thu giữ đậu phụ có chất gây ung thư

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc ngày 10-11 đã bắt giữ một băng nhóm tội phạm bán 110,23 tấn đậu phụ chứa hóa chất tẩy trắng công nghiệp rongalite được tuồn ra thị trường, nghi tại các tỉnh Sơn Đông, Hồ Nam và Giang Tây.

Trung Quốc đã cấm sử dụng hóa chất tẩy trắng rongalite trong sản xuất thực phẩm vì hóa chất này có thể gây ung thư. Nhóm tội phạm do ba anh em cầm đầu này đã chất hàng dãy bao chứa hoá chất rongalite dọc theo nhà máy sản xuất đậu phụ. Hóa chất này sau đó sẽ được trộn lẫn với những miếng đậu phụ khô hay còn gọi là “fuzhu” trước khi bán ra thị trường. Đậu phụ sấy khô là một món ăn phổ biến của Trung Quốc.