Trung Quốc: Bé gái 11 tuổi hiến tạng cứu 6 người

ANTĐ - Ngày 10-11, cha mẹ của cô bé Nhã Đình, 11 tuổi, ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định hiến tặng một số cơ quan nội tạng của con gái mình cho những người bệnh đang chờ ghép tạng theo ý nguyện của cô bé khi còn sống.

Trung Quốc: Bé gái 11 tuổi hiến tạng cứu 6 người ảnh 1Hình ảnh cô bé Nhã Đình tại phòng bệnh hôm 9-11-2015

Năm nay 11 tuổi, Nhã Đình đã mắc căn bệnh hiểm nghèo vào mùa hè năm ngoái. Cô bé rơi vào tình trạng hôn mê sâu vào đêm 13-9-2015 vừa qua bởi một chấn thương não do không được cấp cứu kịp thời. Sau 57 ngày con gái bị hôn mê sâu và không còn hy vọng cứu chữa, cha mẹ Nhã Đình đã quyết định gọi tới đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa của Cảnh sát nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh để tiến hành lấy một số cơ quan nội tạng hiến tặng cho những người khác.

Các bác sĩ đã vinh danh bé Nhã Đình trước khi phẫu thuật. Những cơ quan nội tạng như tim, gan, thận, giác mạc… lấy từ cơ thể Nhã Đình sẽ được lưu trong phòng lạnh để cấy ghép cho những bệnh nhân đang chờ đợi. Dự kiến, nội tạng do bé Nhã Đình hiến tặng sẽ cứu được 6 người bệnh.