[Tin nhanh sáng 20-4-2021] Vụ bé gái 5 tuổi bị giết: Vợ bị can khai gian dối lịch trình của chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ đối tượng đâm chết nam sinh lớp 9 sau khi đá bóng; Vụ bé gái 5 tuổi bị giết: Vợ bị can khai gian dối lịch trình của chồng; Đánh cá lúc trời sắp mưa, 4 người bị sét đánh; Cuba bầu người kế nhiệm ông Raul Castro; EU trừng phạt hàng loạt quan chức, doanh nghiệp Myanmar; Thi thể nhiễm nCoV dạt bờ, cả quốc đảo đóng cửa.

Tạm giữ đối tượng đâm chết nam sinh lớp 9 sau khi đá bóng

Chiều 19-4, Công an tỉnh Nam Định thông tin, đang tạm giữ Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Nam Định. Huy là đối tượng dùng dao đâm em H.T.Đ (học sinh lớp 9, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định) khiến nạn nhân tử vong.

Theo hồ sơ của công an, chiều 18-4, 2 nhóm gồm 13 nam học sinh, thuộc các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Nam Định đi đá bóng tại sân cỏ nhân tạo trên đường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định.

Tại đây, xuất phát từ việc phạm lỗi trong khi đá bóng nên giữa 2 nhóm đã xảy ra cãi vã, xô xát, ẩu đả tại khu vực lán để xe của sân bóng. Đối tượng Nguyễn Gia Huy đã dùng dao bấm đâm trúng vùng ngực phải của H.T.Đ khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

Vụ bé gái 5 tuổi bị giết: Vợ bị can khai gian dối lịch trình của chồng

Liên quan đến vụ án đau lòng, bé gái 5 tuổi bị sát hại dã man tại xã Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong buổi họp báo công bố thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ lý do vợ của bị can Phạm Văn Dũng đã có lời khai gian dối lịch trình của bị can.

Đối tượng Phạm Văn Dũng. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Phạm Văn Dũng. Ảnh: Dân Trí

Phạm Văn Dũng (tên gọi khác là Dũng “giá”, SN 1975, trú tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa) là hàng xóm sống gần nhà nạn nhân. Đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm, giết người”.

Đánh cá lúc trời sắp mưa, 4 người bị sét đánh

Khoảng 16h ngày 19-4, tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ sét đánh làm 1 người tử vong, 3 người bị thương khi đang đánh cá lúc trời nhiều mây, sắp đổ mưa.

Các nạn nhân được xác định là chị H.N.H cùng chồng L.M.N và cha ruột là ông H.V.N (SN 1968), khi đó đang ở ruộng của gia đình tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên để đánh cá. Cùng lúc này có ông L.V.L (SN 1966), trú xã Tân Phong, huyện Tân Biên đứng gần để xem.

Bốn người bất ngờ bị một luồng sét đánh trúng, trong đó ông L.V.L tử vong tại chỗ, 3 người trong gia đình bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cuba bầu người kế nhiệm ông Raul Castro

Theo Reuters, Đảng Cộng sản Cuba ngày 19-4 chính thức bầu ông Miguel Diaz-Canel, 60 tuổi, làm Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, kế nhiệm ông Raul Castro. Cuộc bỏ phiếu bầu diễn ra vào ngày cuối cùng của Đại hội đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 từ ngày 16 đến 19-4.

Ông Miguel Diaz-Canel (trái) kế nhiệm ông Raul Castro trở thành Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel (trái) kế nhiệm ông Raul Castro trở thành Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba

Ông Raul làm Bí thư Thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba từ năm 2011, nhưng đã thôi chức Chủ tịch nước Cuba từ năm 2018 và người kế nhiệm là ông Diaz-Canel.

EU trừng phạt hàng loạt quan chức, doanh nghiệp Myanmar

Liên minh châu Âu (EU) vừa áp thêm lệnh trừng phạt với 10 quan chức Myanmar, trong đó chủ yếu là các thành viên của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar - cơ quan do quân đội Myanmar lập ra để điều hành đất nước sau cuộc đảo chính ngày 1-2-2021.

Hai doanh nghiệp quân đội Myanmar cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Đây là hai doanh nghiệp thống lĩnh nhiều ngành kinh tế ở Myanmar.

Thi thể nhiễm nCoV dạt bờ, cả quốc đảo đóng cửa

Quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương đã đóng cửa đảo chính trong 3 ngày sau khi phát hiện 1 thi thể dương tính với nCoV dạt vào bờ.

Giới chức Vanutu ngày 19-4 cho biết, toàn bộ chuyến đi khỏi đảo chính Efate sẽ bị dừng trong 3 ngày, sau khi thi thể thuyền viên Philippines dạt vào hôm 11-4 được xác định dương tính với nCoV.