[Tin nhanh sáng 12-11-2020] Khởi tố đối tượng tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Quảng Ninh bắt giữ đối tượng dùng “dao phóng lợn” giết người; Khống chế đối tượng buôn 13kg ma túy bắn trả công an; Khởi tố kẻ đấm cảnh sát, hất rơi máy đo nồng độ cồn; Vừa ra tù lại “khoắng” 80 chiếc điện thoại; Bang Georgia của Mỹ thông báo kiểm lại toàn bộ phiếu bầu; Canada không nhượng bộ liên quan đến vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu.

Quảng Ninh bắt giữ đối tượng dùng “dao phóng lợn” giết người

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trịnh Văn Hùng (SN 1983, trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), đã dùng “dao phóng lợn” tấn công anh B.T.C. (SN 1971, trú cùng địa chỉ) khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn. Mặc dù đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà.

Đến khoảng 18h ngày 11-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Trịnh Văn Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bến tàu thôn Đông (xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái, Quảng Ninh).

Khống chế đối tượng buôn 13kg ma túy bắn trả công an

Ngày 11-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự Vi Văn Hợi (37 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường lực lượng đánh án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 viên đạn và một số vỏ đạn Hợi đã bắn và hơn 13kg ma túy các loại

Tại hiện trường lực lượng đánh án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 viên đạn và một số vỏ đạn Hợi đã bắn và hơn 13kg ma túy các loại

Khoảng 10h sáng 10-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An quyết định vây bắt quả tang Hợi. Lúc đó, Hợi rút súng ngắn giống súng K54 ra bắn, chống trả lực lượng cảnh sát để chạy thoát thân. Các trinh sát đã kịp lao ra quật ngã, khống chế, tước súng trên tay Hợi.

Khởi tố đối tượng tấn công cảnh sát, hất rơi máy đo nồng độ cồn

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố bị can Vũ Hải Nam (SN 1989, trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) về tội chống người thi hành công vụ. Khoảng 20h15 ngày 4-11, tại km 49 QL47C, thị trấn Lam Sơn, Vũ Hải Nam bị Đội CSGT Công an huyện Thọ Xuân ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang BKS: 37A - 090.74 để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Vũ Hải Nam đã không hợp tác.

Nam bị bắt về tội chống người thi hành công vụ.

Nam bị bắt về tội chống người thi hành công vụ.

Khi được giải thích và yêu cầu chấp hành, Nam dùng tay hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đường và đấm vào mặt một cảnh sát. Công an huyện Thọ Xuân sau đó lập biên bản, bắt giữ Vũ Hải Nam để điều tra.

Vừa ra tù lại “khoắng” 80 chiếc điện thoại

Sáng 11-11, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo cửa hàng điện thoại nằm trên đường Trần Hưng Đạo bị kẻ gian đột nhập trong đêm, lấy đi 80 điện thoại di động các loại như Iphone, Samsung và 2 máy tính xách tay, tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Trưởng có 1 tiền án về tội giết người, vừa ra tù vào tháng 1-2020

Trưởng có 1 tiền án về tội giết người, vừa ra tù vào tháng 1-2020

Chỉ sau 3 giờ truy xét, lực lượng công an đã triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đình Trưởng (SN 1986, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội). Trưởng khai, quá trình sinh sống tại địa bàn, anh ta phát hiện cửa hàng điện thoại Long Hải sơ hở nên đã lợi dụng đêm tối cạy cuốn đột nhập vào cửa hàng lấy tài sản.

Bang Georgia của Mỹ thông báo kiểm lại toàn bộ phiếu bầu

Ngày 11-11, Thư ký bang Georgia của Mỹ, ông Brad Raffensperger thông báo bang này sẽ đếm lại bằng tay toàn bộ số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3-11. Điều này là do tỷ lệ cách biệt quá sít sao và công việc dự kiến bắt đầu vào trước cuối tuần này.

Cho đến nay, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận việc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước về số phiếu đại cử tri, trở thành người thắng cử. Êkíp của ông cho rằng kết quả kiểm phiếu không chính xác ở các bang Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona.

Canada không nhượng bộ liên quan đến vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu

Ngày 11-11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ Trung Quốc liên quan tới vụ Giám đốc Tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Châu, người bị bắt tại Canada theo lệnh truy nã của Mỹ cách đây 2 năm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến của báo Financial Times, ông Trudeau khẳng định việc gây sức ép ngoại giao chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Các phiên xét xử dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4-2021

Các phiên xét xử dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4-2021

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng khi cảnh sát Canada hồi năm 2018 bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu. Sau đó, Trung Quốc đã bắt giữ hai người Canada và cáo buộc họ với tội danh làm gián điệp.