Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Từng cấp ủy phải khẩn trương hành động, không ngồi chờ thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XVII và 10 chương trình công tác của Thành ủy, từng cấp ủy Đảng cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai, không chờ vào thành phố…
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Sáng 27-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Thành ủy Hà Nội tới 35 điểm cầu các đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 110 điểm cầu các đảng bộ xã, phường, thị trấn với tổng số hơn 19.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thông báo kết quả Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thành công rất tốt đẹp về mọi mặt.

Thông tin cụ thể về những điểm mới, định hướng lớn mà Báo cáo chính trị, Nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ: ngay trong chủ đề báo cáo chính trị, Thành phố đã đặt yếu tố gương mẫu lên hàng đầu; thứ 2 là khơi dậy ý chí; thứ 3 là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế...

Điểm mới nữa là về tầm nhìn, quyết tâm chính trị, khát vọng đổi mới thông qua mục tiêu. Thay vì chỉ đặt mục tiêu cho 5 năm tới, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội còn xác định mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, ở nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố xác định 20 chỉ tiêu cụ thể trên 4 nhóm lĩnh vực, có những chỉ tiêu đáng chú ý là: tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%, 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã xác định quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông báo tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông báo tại hội nghị

Tiếp tục thông tin khái quát về kết quả công tác nhân sự tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, các bước, quy trình nhân sự của Đại hội đều được thực hiện đúng quy định, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch.

Đại hội bầu một lần đủ 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII với số phiếu tập trung rất cao.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức danh Bí thư Thành ủy với số phiếu tuyệt đối 71/71; bầu 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy với số phiếu tập trung cao; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đi dự Đại hội XIII của Đảng, với 60 đại biểu chính thức (cùng với 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết.

Trên cơ sở kết quả Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, tới đây Thành ủy sẽ ban hành kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII để sớm tổ chức thực hiện.

Trước mắt, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và 10 chương trình công tác lớn toàn khóa của Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh chóng xây dựng và ban hành chương trình công tác của địa phương, đơn vị mình, không chờ thành phố ban hành rồi mới xây dựng; từ đó tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong xã hội kết quả của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố nhằm tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý chí trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô cùng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.