Phi vụ liều của cặp vợ chồng “hờ”

(ANTĐ) -Làm ăn thua lỗ, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Đức Cường (SN 1969), ở quận Tây Hồ đã cùng cô vợ “hờ” bàn cách đi thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Phi vụ liều của cặp vợ chồng “hờ”

(ANTĐ) -Làm ăn thua lỗ, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Đức Cường (SN 1969), ở quận Tây Hồ đã cùng cô vợ “hờ” bàn cách đi thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an
Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Tây Hồ cho biết: cuối tháng 5-2011, CAQ Tây Hồ nhận được trình báo của anh Nguyễn Đăng Tiến, trú tại quận Tây Hồ về việc cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái tại đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân do anh làm chủ vừa bị khách hàng thuê xe ôtô Toyota Zace BKS 29V-6502, trị giá khoảng 350 triệu đồng rồi “biến mất”.

Đáng chú ý, cặp vợ chồng “hờ” đến thuê xe là Thiên Thị Vân (SN 1967) và Nguyễn Đức Cường (SN 1969), trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đều là người quen biết bị hại từ lâu. Nhận được tin báo, quá trình điều tra truy xét, đến 10-6, trinh sát Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Tây Hồ đã bắt giữ được Cường khi hắn lẩn trốn về nhà.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do nợ nần, thiếu tiền tiêu, Cường đã bàn với cô vợ “hờ” lợi dụng quan hệ sẵn có với anh Tiến, bày mưu thuê xe tự lái của bị hại để chiếm đoạt. Ngày 2-4, Cường đến cửa hàng của anh Tiến thuê chiếc xe Toyota Zace trong thời gian 1 tháng, với giá 14 triệu đồng. Vì là người quen nên anh đã tin tưởng giao toàn bộ giấy tờ xe gốc cho Cường mà không hề nghi vấn.

Quá thời hạn mà không thấy khách trả xe, anh Tiến tá hỏa đến nhà cặp vợ chồng “hờ” tìm thì không thấy ai, cửa khoá trái…Về phía Cường, sau khi thuê xe đã mang đến 1 hiệu cầm đồ ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đặt lấy 180 triệu đồng lấy tiền tiêu xài hết.       

Q.A