Phe đối lập Syria cáo buộc quân Assad kinh doanh với al-Nusra ở Hama

ANTD.VN -Phe đối lập Syria mới đây khẳng định, chính phủ Syria từ lâu đã tham gia vào các thỏa thuận kinh doanh bí mật với nhóm khủng bố al-Nusra Front ở tỉnh Hama.

Phe đối lập Syria cáo buộc quân Assad kinh doanh với al-Nusra ở Hama ảnh 1

Phe đối lập Syria cáo buộc quân Assad kinh doanh với al-Nusra Front ở Hama

Theo một báo cáo được công bố trên truyền thông có liên quan với phe đối lập, chính phủ Syria và nhóm al-Nusra Front đang kinh doanh các loại hàng hóa, bao gồm: trái cây, rau xanh, nhiên liệu và nhiều loại sản phẩm khác.

"Những chiếc xe tải chở hàng dừng lại để kiểm tra tại ngã tư Morek ở phía bắc Hama, nơi cả quân đội chính phủ và quân thánh chiến tổ chức cho các dòng xe dài đến và đi", Al-Masdar News dẫn thông báo của truyền thông có liên hệ với phe đối lập Syria cho biết. Tuy nhiên, AMN không thể xác minh tính xác thực của nội dung được chiếu trong video.

Trước đó, chính phủ Syria đã bị buộc tội buôn bán dầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi nhóm khủng bố kiểm soát nhiều mỏ dầu và khí đốt của Syria ở miền trung và đông bắc đất nước.