Phân làn, luồng riêng cho ôtô, xe máy

(ANTĐ) - Đó là một trong những công việc mà Sở GTCC Hà Nội sẽ thực hiện  trong thời gian tới. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức thực hiện việc phân làn, phân luồng riêng cho ôtô, xe máy trên những tuyến phố có đủ điều kiện để khắc phục tình trạng lưu thông hỗn hợp như hiện nay.

Phân làn, luồng riêng cho ôtô, xe máy

(ANTĐ) - Đó là một trong những công việc mà Sở GTCC Hà Nội sẽ thực hiện  trong thời gian tới. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức thực hiện việc phân làn, phân luồng riêng cho ôtô, xe máy trên những tuyến phố có đủ điều kiện để khắc phục tình trạng lưu thông hỗn hợp như hiện nay.

Cụ thể năm từ 2008 – 2010 sẽ thực hiện tại các tuyến: Giảng Võ - Láng Hạ, Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Liễu Giai - Trần Duy Hưng, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Trãi, Lê Duẩn - Giải Phóng, Tôn Thất Tùng - Đào Duy Anh, An Dương Vương, Yên Phụ - Trần Quang Khải, Trường Chinh - Minh Khai, Xuân Thủy - Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Chương Dương - Ngô Gia Tự, Thăng Long - Nội Bài, Yên Viên - Đông Anh, Đông Anh - Sóc Sơn.

Bên cạnh giải pháp phân làn, luồng này, Sở GTCC Hà Nội sẽ triển khai nghiên cứu và tổ chức hạn chế xe máy thí điểm trên vài tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông, đủ điều kiện về phương tiện công cộng, có nơi trông giữ phương tiện cá nhân.

Tổ chức đi bộ trên các tuyến Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân. Tổ chức giao thông trong nội thành theo hướng nhiều cặp đường 1 chiều.

Trước mắt sẽ thực hiện trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình. Bên cạnh đó sẽ tổ chức giao thông từ xa, tránh phương tiện quá cảnh đi vào nội thành khi hình thành đường vành đai 3, hoàn thành cầu Vĩnh Tuy (2008).

Huệ Chi