Nửa đêm mò ra chợ Long Biên trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường (SN 1985, trú tại phố Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn…
Đối tượng Nguyễn Việt Cường

Đối tượng Nguyễn Việt Cường

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 24/02/2021, Nguyễn Việt Cường đi bộ từ nhà ra Chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) với mục đích trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi đến cổng chợ Long Biên, Cường phát hiện chị Nguyễn Thị Xuân C. (ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang điều khiển xe máy rẽ từ đường Yên Phụ vào cổng, tay trái cầm chiếc điện thoại iphone7.

Do có nhiều phương tiện qua lại nên khu vực cổng chợ bị tắc, chị C. điều khiển xe máy đi chậm lại và cất điện thoại vào túi áo khoác.

Lợi dụng chị C. không chú ý, Cường đã trộm cắp chiếc điện thoại trên rồi tẩu thoát qua đường Yên Phụ về hướng bến xe buýt Long Biên. Tuy nhiên, chị C. đã kịp thời phát hiện, hô hoán mọi người giúp đỡ, bắt giữ Cường.

Đúng lúc này, tổ công tác Công an phường Phúc Xá đang làm nhiệm vụ tại cổng Chợ Long Biên phát hiện sự việc đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Việt Cường.

Quá trình khống chế, Cường vứt chiếc điện thoại vừa trộm cắp được của chị C. xuống đường nhằm phi tang nhưng đã bị lực lượng Công an cùng nhân dân kịp thời thu giữ, đưa về trụ sở Công an để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Việt Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Qua test nhanh, Nguyễn Việt Cường dương tính với chất ma túy. Cũng theo tài liệu của cơ quan Công an, Cường từng “sở hữu” 6 tiền án, trong đó có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.