NSƯT Thanh Hiền giữ chức Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghệ sĩ Thanh Hiền, người từng giữ chức Phó Giám đốc phụ trách tổ chức biểu diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội, vừa được điều động giữ chức Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. 

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hiền tên thật Trần Thị Hiền sinh năm 1980, quê Bắc Ninh. Trước khi đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội, chị từng công tác tại Đoàn Chèo Hà Bắc từ năm 1997 tới 1999. Từ 1999 đến 2011, chị là diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội. Từ 2011-2017 chị giữ vị trí Trưởng rạp Đại Nam Nhà hát chèo Hà Nội. Từ tháng 2/2017 tới tháng 4/2021, chị giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long đối với NSƯT Thanh Hiền

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long đối với NSƯT Thanh Hiền

Chị ghi dấu ấn và giành được nhiều giải thưởng qua các vai như: Hoàng hậu Thị Anh trong vở Oan khuất một thời (2009), Thị Hến trong vở Nhà Hến và vai Ngọc trong vở Chuyện tình người mất tích (2011), Supakha vở Nàng Sita (2013)... Năm 2015, Thanh Hiền được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

NSƯT Thanh Hiền

NSƯT Thanh Hiền

Nghệ sĩ cho biết cương vị mới là niềm tự hào, đồng thời là trọng trách, nhất là trong bối cảnh Covid-19 gây khó khăn cho hoạt động sân khấu. Chị nói: "Tôi cùng các lãnh đạo và diễn viên, nhân viên sẽ tìm cách để nhà hát thích nghi với bối cảnh đại dịch phức tạp. Đồng thời, có những kế hoạch dài hơi để phát triển nhà hát, phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống khi cuộc sống bình thường trở lại".