Nigeria để quốc tang 3 ngày vụ tai nạn máy bay

ANTĐ - Ngày 4-6, lực lượng cứu hộ Nigeria đã tìm được hàng chục thi thể sau vụ rơi máy bay kinh hoàng ở ngoại ô thành phố Lagos khiến toàn bộ 153 người trên máy bay cùng nhiều người trên mặt đất thiệt mạng. Tân Hoa xã dẫn nguồn báo chí địa phương cho hay, hành khách trên chuyến bay có một số quan chức chính phủ, tướng lĩnh cấp cao cùng quan chức ngân hàng trung ương. Trung Quốc cho biết có 6 công dân nước này trong chuyến bay đó.

Trước đó, chiều 3-6, chiếc McDonnell Douglas MD-83 của hãng hàng không tư nhân nội địa Dana Air từ Thủ đô Abuja chuẩn bị hạ cánh thì đâm xuống gần sân bay Murtala Muhammed ở Lagos rồi bốc cháy. Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria cho biết, máy bay đã đâm phải 2 tòa nhà, một nhà thờ và một khu dân cư tạo nên cảnh tượng kinh hoàng giữa khu dân cư đông đúc. Khi đó, hơn 40 người bị mắc kẹt trong tòa chung cư 2 tầng. Đây là thảm kịch hàng không tồi tệ nhất Nigeria 20 năm qua. Cùng với tuyên bố để quốc tang 3 ngày, hôm qua, Tổng thống Goodluck Jonathan đến thị sát hiện trường đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn.

AP cho biết, bộ phận ghi lại dữ liệu bay đã được tìm thấy nhưng chưa tìm thấy hộp đen của máy bay. Có thông tin, ngay trước khi tai nạn xảy ra, phi công đã thông báo động cơ bị trục trặc. Hiện có nhiều câu hỏi đặt ra đối với thời hạn sử dụng của máy bay dòng Dana. Năm 2010, Nigeria đã cấm tất cả các máy bay đã qua sử dụng 20 năm. Theo trang Planespotters.net, độ tuổi trung bình của đội 5 chiếc Dana ở Nigeria là 21,4 năm, “trẻ nhất” cũng là máy bay đã có 20,9 năm vận hành. Người phát ngôn của Tổng thống Goodluck Jonathan cho biết “sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rút ra đúng bài học cùng với áp dụng thêm các biện pháp để đẩy mạnh an toàn hàng không trong nước”.