Nhiệt huyết ở một đơn vị trẻ

ANTĐ - Với nhiệt huyết và sự quyết tâm của một đơn vị trẻ, CAQ Bắc Từ Liêm đã và đang phấn đấu không ngừng, tiên phong ở một số lĩnh vực vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhiệt huyết ở một đơn vị trẻ ảnh 1Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn


Chỉ ít ngày sau khi đi vào hoạt động, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã chủ động tới làm việc với Đảng ủy 13 phường để ổn định về tổ chức, trụ sở làm việc, đồng thời chỉ đạo Công an các phường thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị của các phường tác động đến nhân dân nhằm tạo ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an. Sau 6 tháng triển khai, chỉ huy CAQ lại làm việc với Đảng ủy 13 phường để nghe đánh giá từ cơ sở về hiệu quả hoạt động của Công an phường; nắm bắt dư luận quần chúng nhân dân; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. 

Chính nhờ sự phối hợp hiệu quả của lực lượng công an với chính quyền cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được phát triển rộng khắp với nhiều mô hình sáng tạo. Công an các phường, đội nghiệp vụ đã tăng cường tuần tra, khép chặn vòng vây, ngăn chặn cái ác. Kể từ khi thành lập đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiềm chế. Không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, không tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong nhân dân. Tỷ lệ khám phá thường án đạt 81%, trọng án 92,3%; bắt giữ, xử lý 80 ổ nhóm tội phạm hình sự, trong đó có 4 ổ nhóm tội phạm có tổ chức; 34 vụ, 193 đối tượng cờ bạc (có 3 vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lớn); 28 vụ, 31 đối tượng hoạt động mại dâm. 

Cùng với các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác cải cách hành chính cũng được chỉ huy CAQ quan tâm. Giữa những ngày nắng 40 độ C, chỉ huy CAQ đã yêu cầu cán bộ đội nghiệp vụ tới bộ phận một cửa của UBND phường, cùng lực lượng CAP hỗ trợ cán bộ tư pháp phát biểu mẫu và hướng dẫn người dân ghi tờ khai. Sau đó, CAP tiếp tục cử cán bộ sang thu hồ sơ của người dân đưa về CAQ để đăng ký hộ khẩu thường trú rồi trả lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. 

Đồng hành trong dòng chảy 70 năm của lực lượng CAND, CAQ Bắc Từ Liêm đang nỗ lực không ngừng, ghi điểm bằng những chiến công, thành tích với mục tiêu cao nhất là vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.