Người nước ngoài đầu tiên đắc cử thị trưởng ở Đức

ANTD.VN - Một doanh nhân Đan Mạch vừa đắc cử chức Thị trưởng thành phố Rostock, trở thành người nước ngoài đầu tiên đứng đầu một thành phố lớn ở Đức.

Ông Claus Ruhe Madsen là một doanh nhân người Đan Mạch

Theo kết quả bầu cử được thông báo vào cuối ngày 16-6, ông Claus Ruhe Madsen, 46 tuổi đã giành được 57,1% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử vòng hai, vượt qua ứng viên đối thủ Steffen Bockhahn thuộc đảng Left.

Ông Ruhe Madsen không thuộc một đảng phái chính trị nào nhưng nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và Dân chủ tự do.

Được biết, thành phố cảng Rostock nằm ở Đông Bắc nước Đức có dân số khoảng 210.000 người.

Trước khi đắc cử chức Thị trưởng, ông Ruhe Madsen điều hành một chuỗi cửa hàng nội thất ở Rostock.