Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng Kỹ thuật hình sự

ANTD.VN - Sáng nay (14-7), Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường cho lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội. 

Lễ bế giảng diễn ra với sự tham dự của đại diện Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự và Pháp y – Viện Khoa học hình sự; chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội và 48 học viên đến từ 30 đơn vị thuộc CATP

Chính thức khai giảng vào ngày 30-5, sau hơn 1 tháng, ngày 14-6, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường cho lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (HL và BDNV) CATP Hà Nội đã chính thức bế giảng.

Báo cáo tổng kết lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, Thượng tá Lê Xuân Cường - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự và Pháp y – Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết, sau khi khai giảng lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, Trung tâm HL và BDNV phối hợp với Viện khoa học hình sự tổ chức nội dung học tập cho học viên theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội phát biểu tại lễ bế giảng

Viện khoa học hình sự chủ động phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự cung cấp tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu trong thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời chuẩn bị đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ lớp trong các buổi học thực hành khám nghiệm hiện trường cụ thể, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giáo viên và học viên.

Trong khoá bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, học viên được học tập, nghiên cứu theo chương trình học tập của lớp được tổ chức theo từng chuyên đề, đúng với chương trình khung đã được Viện Khoa học hình sự xây dựng và ban hành.

Trong quá trình học tập, đa số học viên đều có tinh thần, thái độ học tập tốt, chấp hành nghiêm giờ giấc học tập, điều lệnh CAND. Trên cơ sở thực hiện các nội dung học tập, qua tổng kết, 48/48 học viên đạt loại khá trở lên. Trong đó có 4 học viên đạt loại xuất sắc.

Ngoài các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học thì có 4 học viên đạt loại xuất sắc được khen thưởng

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự (CATP Hà Nội) chia sẻ, đối với lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường lần này, học viên tham gia lớp học đa số là CBCS trẻ, ngoài nhiệm vụ học tập các đồng chí còn là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tại đơn vị, khối lượng công việc nhiều nhưng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn tham gia học tập đầy đủ.  

Cùng với sự tâm huyết, nhiệt tình truyền đạt kiến thức của đội ngũ giáo viên giỏi của học Viện Khoa học hình sự, toàn bộ học viên đã hoàn thành khóa học đạt kết quả cao. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận đươc sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Viện Khoa học hình sự giúp cho đội ngũ cán bộ Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.