Mỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phépMỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phép

Mỹ tiêu hủy 2 tấn ngà voi và đồ tạo tác buôn bán trái phép

ANTD.VN -Nhân tuần lễ “Ngày Voi thế giới 12/8”, chính quyền bang New York (Mỹ) vừa tiêu hủy gần 2 tấn ngà voi nguyên bản và đồ tạo tác được làm từ ngà voi. Sự kiện trên do Hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) và Cục bảo vệ môi trường New York tổ chức, là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 3 năm về tình trạng buôn lậu ngà voi tại địa phương. Theo các chuyên gia, số ngà voi bị tiêu hủy được lấy từ khoảng 100 con voi, có trị giá từ 8 đến 10 triệu USD.