Khánh thành Nhà nhân ái tặng thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân

ANTĐ - Chiều qua 22-12, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đoàn công tác CATP đã dự lễ khánh thành, bàn giao và gắn biển công trình Nhà nhân ái cho bà Khuất Thị Tư, em ruột liệt sỹ Khuất Văn Khoa.

Khánh thành Nhà nhân ái tặng thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân ảnh 1Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà nhân ái

Bà Khuất Thị Tư là người Công giáo sống một mình, thuộc diện hộ nghèo, trú ở thôn Xuân Đoài, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Liệt sỹ Khuất Đăng Khoa công tác tại Ty Công an Sơn Tây, đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. 

Công trình Nhà nhân ái được xây dựng bởi tấm lòng đóng góp của đoàn viên CATP và CAH Phúc Thọ; cùng sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, đặc biệt là minh chứng thể hiện sự gắn bó, đoàn kết theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sự tương thân, tương ái trong cuộc sống, ấm tình quân dân.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các vị linh mục, chức sắc giáo xứ, toàn thể bà con nhân dân, giáo dân tại thôn Xuân Đoài, xã Xuân Phú, cùng bà Khuất Thị Tư, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi bày tỏ, những năm qua, hoạt động tình nghĩa luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong CATP quan tâm chăm lo bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa giáo dục chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi mong muốn cấp ủy, chính quyền cơ sở, bà con nhân dân thôn Xuân Đoài tiếp tục quan tâm hơn nữa đến gia đình bà Khuất Thị Tư; tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Trong ngày 22-12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2015, đoàn công tác CAQ Nam Từ Liêm do Đại tá Lê Đình Thành - Trưởng CAQ đã tới thăm, tặng quà, chúc mừng giáo xứ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Thay mặt cán bộ chiến sỹ CAQ, Đại tá Lê Đình Thành gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến Linh mục Chính xứ Phan Văn Hà cùng bà con giáo dân, đồng thời mong muốn bà con giáo dân giáo xứ Phùng Khoang tiếp tục ủng hộ, phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. 

Hòa chung niềm vui của đồng bào Công giáo, sáng 22-12, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng phường Lĩnh Nam, Ban hành giáo của giáo xứ Nam Dư đã tổ chức các hoạt động mừng lễ Giáng sinh, chúc mừng giáo xứ. Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà một số hộ gia đình Công giáo, CAQ Hoàng Mai đã tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho bà con giáo dân như cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận hộ khẩu, CMND; giải quyết các trường hợp đăng ký hộ khẩu, tạm trú, thủ tục đăng ký mô tô, xe máy, xe máy điện...