Khánh thành công trình Tượng đài Chiến sĩ CAND bảo vệ giới tuyến

ANTD.VN - Ngày 19-8, Lễ khánh thành tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công. 

Khánh thành công trình Tượng đài Chiến sĩ CAND bảo vệ giới tuyến ảnh 1Tượng đài là công trình để tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ giới tuyến, bảo vệ Cột cờ Hiền Lương - Bến Hải

Tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân bảo vệ giới tuyến được thiết kế bằng chất liệu đá, bê tông cốt thép, có chiều cao 15m (bao gồm tượng cao 12m và bệ tượng cao 3m), rộng 6,8m và sâu 5,4m. Tượng đài là công trình để tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ giới tuyến, bảo vệ Cột cờ Hiền Lương - Bến Hải. 

Công trình Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến được khởi công xây dựng ngày 8-3-2018, với tổng kinh phí gần 6,5 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 5 tháng khẩn trương thi công, khắc phục các khó khăn do thiên tai và thời tiết gây ra, đơn vị thi công đã hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

Bên cạnh ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, Công trình còn làm phong phú thêm cho Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.