Khởi công xây Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

ANTD.VN - Ngày 8-3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến.

Tượng đài mô tả người chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang đứng bên cổng chào “Nam Bắc một nhà” ở bờ bắc đầu cầu Hiền Lương, trong tư thế lạc quan, chắc tay súng, áo choàng bay trong gió, hòa hợp với tổng thể các chi tiết phụ trợ khác như cầu Hiền Lương, bệ tượng, mây trời..., đáp ứng với các tiêu chuẩn về tượng đài ngoài trời có quy mô lớn. 

Tượng chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được đúc bằng đồng nặng 60 tấn, cao 15m. Theo dự kiến, công trình đưa vào khánh thành tháng 9-2018.Công trình Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến nhằm ghi nhớ công lao to lớn của lực lượng Công an nhân dân vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ giới tuyến và cột cờ đầu cầu Hiền Lương khi đất nước tạm thời bị chia cắt. Công trình còn có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.